Hãng cha đẻ súng AK cung cấp tàu đổ bộ, tấn công cho đặc nhiệm Nga

Thế giớiThứ Sáu, 08/07/2016 11:15:00 +07:00

Công ty Kalashnikov thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga đang xúc tiến cung cấp tàu đổ bộ và tàu tấn công cho lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Theo thông cáo của Kalashnikov, công ty này sẽ cung cấp các tàu đổ bộ BK-16 và tàu tấn công BK-10 cho lực lượng đặc nhiệm.

do bo

 Tàu đổ bộ của quân đội Nga

Thông cáo có đoạn: "Đây là nhóm tàu chiến đấu duy nhất được thiết kế theo sáng kiến riêng của tập đoàn, bao gồm những phương tiện vận chuyển, đổ bộ mới nhất như tàu BK-16 và tàu tấn công BK-10".

Khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 40 hải lý/h và tầm hoạt động không dưới 600km cho phép các tàu này thực hiện các nhiệm vụ đa dạng.

Tổng Giám đốc công ty, ông Alexey Krivoruchko nhấn mạnh: "Trong năm 2015, tàu vượt qua các bài kiểm nghiệm và được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Với những đặc tính kỹ thuật và trang bị của mình, những con tàu của chúng tôi không hề thua kém các mẫu tương tự nước ngoài nhưng lại có ưu điểm vượt trội về mức giá".

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn