Hãng 'cha đẻ' của AK huyền thoại sắp ra mắt 2 súng trường bắn tỉa mới

Thế giớiThứ Bảy, 27/08/2016 07:44:00 +07:00

Dự kiến, tập đoàn Kalashnikov sẽ giới thiệu tại Diễn đàn Army-2016 các nguyên mẫu súng trường bắn tỉa mới, cùng hệ thống súng máy điều khiển từ xa, thông cáo báo chí của hãng sản xuất ra dòng súng trường tấn công AK huyền thoại cho biết.

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ hai Army 2016 sẽ được tổ chức tại Kubinka, Nga từ ngày 6-11/9 tới.

Trong đó, Kalashnikov cho biết hãng sẽ lần đầu tiên công khai trình bày các mẫu súng bắn tỉa mới là SVK và VSV-338.

ak

 Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có các súng máy Kalashnikov dòng 100 được hiện đại hóa với tổ hợp Obves, nguyên mẫu súng Lebedev đạn 9x19 phiên bản mới và các nền tảng vũ khí điều khiển từ xa.

Kalashnikov là hãng sản xuất hàng đầu của Nga về các vũ khí tấn công tự động và súng bắn tỉa, bên cạnh đó hãng cũng có các sản phẩm dân sự như súng ngắn, súng trường thể thao và các loại máy móc, nông cụ.

Kalashnikov được chính thức thành lập tháng 8/2013 sau khi 2 tập đoàn sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga là Izhmash và Izhmekh sáp nhập, lấy tên theo cha đẻ của loại súng trường AK-47 nổi tiếng.

Video lính Iraq dùng AK-47 để khởi động ô tô

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn