Hàn-Triều mâu thuẫn về người vượt biên trái phép nghi mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/07/2020 17:34:55 +07:00
(VTC News) -

Giới chức trách Hàn Quốc hôm 27/7 cho rằng ít có khả năng người đào tẩu Triều Tiên vừa từ Hàn Quốc trở về có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hay mắc căn bệnh này.

Triều Tiên hôm 26/7 nói một người đào tẩu sang Hàn Quốc trước đó 3 năm vừa trở về hôm 19/7 có triệu chứng mắc COVID-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố biên giới Kaesong và phong tỏa nơi này để ngăn virus lây lan.

Hàn-Triều mâu thuẫn về người vượt biên trái phép nghi mắc COVID-19 - 1

Biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, theo các quan chức y tế Hàn Quốc, người đào tẩu nói trên ít có khả năng mắc COVID-19. “Người này không phải là bệnh nhân COVID-19 (đã được xác nhận) hay được xếp vào nhóm có tiếp xúc với bệnh nhân”, ông Yoon Tae-ho, cán bộ y tế cấp cao Hàn Quốc cho biết. Ông nói thêm rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xét nghiệm cho hai người có tiếp xúc gần với người đào tẩu này và cả hai đều cho kết quả âm tính với virus.

Bên cạnh đó, quân đội Triều Tiên cho rằng người đào tẩu đã bơi qua biên giới liên Triều, từ đảo Gwanghwa phía Tây Hàn Quốc. Người này được cho là đã đi qua một đường cống dưới hàng rào thép gai để tránh lính biên phòng Hàn Quốc.

Sự khác biệt trong tuyên bố của Triều Tiên và Hàn Quốc liên quan đến vụ việc khiến một số chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sử dụng sự cố để đẩy trách nhiệm lan truyền bệnh dịch sang Hàn Quốc, hoặc nhận trợ giúp y tế.

Triều Tiên đến nay chưa có ca mắc COVID-19 nào theo số liệu chính thức. Họ đã thực hiện các biện pháp chống dịch nhanh chóng khi đóng cửa biên giới từ cuối tháng 1 và thắt chặt các quy định kiểm dịch.

Sau vụ người đào tẩu nghi mắc COVID-19 trở về, Triều Tiên cũng thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, áp dụng "hệ thống khẩn cấp tối đa" đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả những người ở Kaesong có liên hệ với người nghi mắc bệnh và những người đã đến nơi này trong 5 ngày trước đang được điều tra, đánh giá y tế và cách ly.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp chỉ thị các quan chức khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết và “không mất tập trung trong suy nghĩ và hành động để vượt qua khủng hoảng đại dịch”.

Phương Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn