Hận suốt 4 năm, truyền thông Brazil chờ mãi mới có dịp chế giễu thất bại của Đức

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 07:01:00 +07:00

Bốn năm sau khi bị Đức "hạ nhục" ở World Cup 2014, người hâm mộ và truyền thông Brazil có thể chế giễu lại thất bại thảm hại của đối thủ.

Trận thua bạc nhược 0-2 trước Hàn Quốc khiến đội tuyển Đức dừng bước ở World Cup 2018 ngay sau vòng bảng. Chứng kiến kết quả này, không chỉ có các cổ động viên Hàn Quốc vui mừng mà cả người Brazil cũng hả hê.

Cách đây 4 năm ngay trên sân nhà, Brazil nhận thất bại tủi hổ 1-7 trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup. Đội bóng vàng xanh lẽ ra có thể gặp lại đối thủ này để “phục hận” ở vòng 1/8, tuy nhiên các cầu thủ Hàn Quốc đã thay Brazil khiến người Đức phải chịu nỗi hổ thẹn.

dt duc han quoc 10

 Đội tuyển Đức thảm bại ở World Cup 2018.

Tờ Estado de Sao Paulo viết: “Hàn Quốc thay Brazil trả thù và đưa người Đức về nhà”.

Tờ Globo Esporte đăng hàng loạt bài viết thể hiện rõ sự hả hê trước thành tích tồi tệ của nhà đương kim vô địch thế giới, bắt đầu bằng một thông báo với tiêu đề “Đức bị loại”, mô tả nhấn mạnh "ngay từ vòng bảng" và nội dung chỉ gồm một bức ảnh ghi dòng chữ “Que meleca”, tạm dịch là “một mớ hỗn độn”.

Trang này cũng tổng hợp phản ứng của cộng đồng mạng Brazil với những bình luận đầy mỉa mai. Trên mạng xã hội Twitter, tiền vệ Toni Kroos trở thành đối tượng bị trêu chọc nhiều nhất khi các cổ động viên Brazil chia sẻ lại một bài đăng cũ của anh từ năm 2017.

brazil 7

 "Nhớ lúc Toni Kroos dùng cờ Brazil và Đức để chúc mừng năm mới 2017 chứ? Thời thế đổi thay rồi" - Đây là cách mà người Brazil đáp trả bài đăng của Toni Kroos, khi tiền vệ này lấy hình ảnh 2 lá cờ thay cho số 1 và số 7 để gợi lại trận thua 1-7 của Brazil.

brazil serbia 8

  Bài đăng của Toni Kroos tiếp tục bị lôi ra làm trò cười: "Nhắc đến 2-0, nhớ tỉ số trận chung kết World Cup 2002 không, người Đức?"

brazil 9

 Tài khoản Twitter của Fox Sports phiên bản Brazil thì phản ứng như thế này.

Ngược lại, truyền thông Đức đương nhiên không thể vui vẻ với việc đội nhà bị loại. Tờ Sport Bild tóm tắt trận thua của thầy trò HLV Joachim Low: "Cơn ác mộng ở World Cup! Đội tuyển Đức bị làm nhục bởi thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Đây là nỗi đau lớn nhất của người Đức trong lịch sử World Cup. Lần đầu tiên, đội tuyển của chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng".

Tạp chí France Football gọi việc đội tuyển Đức bị loại là sự kiện "được ghi nhớ mãi trong lịch sử World Cup". Tờ Ole của Argentina bình luận rằng chu kỳ thành công của bóng đá Đức từ năm 2006 đến đây là chấm hết bởi một "cơn địa chấn toàn cầu".

Thất bại của đội tuyển Đức trở thành một "cơn sốt" trên truyền thông và mạng xã hội toàn thế giới. Đây là bất ngờ lớn nhất, gây sốc nhất của World Cup 2018 kể từ ngày khai mạc. Nhà đương kim vô địch thế giới xếp bét bảng F, đứng dưới cả Hàn Quốc khi chỉ giành được 1 trận thắng trong khi thua tới 2 trận.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn