Hàn Quốc tuyên bố Daegu là ‘vùng thảm họa đặc biệt’

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/03/2020 15:04:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố thành phố Daegu và một phần của tỉnh Gyeongsang Bắc là “vùng thảm họa đặc biệt”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố thành phố Daegu và 3 khu vực lân cận tỉnh Gyeongsang Bắc là “vùng thảm họa đặc biệt”, mở đường cho sự hỗ trợ của nhà nước đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc đặt một khu vực cụ thể vào diện “vùng thảm họa đặc biệt” vì những lý do không liên quan đến thiên tai. Daegu là tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 77% tổng số các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở nước này.

Hàn Quốc tuyên bố Daegu là ‘vùng thảm họa đặc biệt’ - 1

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 vào bệnh viện ở Seoul. 

Ba khu vực khác của tỉnh Gyeongsang Bắc là thành phố Gyeongsan và các quận Cheongdo và Bonghwa cũng thuộc “vùng thảm họa đặc biệt”.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định Daegu, Cheongdo và Gyeongsan là "khu vực quản lý đặc biệt".

Việc tuyên bố các “vùng thảm họa đặc biệt” sẽ cho phép chính phủ đẩy mạnh việc hỗ trợ 50% chi phí cần thiết cho việc khắc phục thiệt hại ở khu vực.

Động thái này cũng sẽ cho phép những người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại khu vực nhận được hỗ trợ của nhà nước về chi phí sinh kế, miễn giảm khi thanh toán hóa đơn các dịch vụ cũng như chi phí bảo hiểm y tế công cộng.

"Tuyên bố vùng thảm họa đặc biệt khẳng định cam kết của chính phủ trong việc nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Daegu và Gyeongsang Bắc", Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết.

Các khu vực nằm trong diện “vùng thảm họa đặc biệt” báo cáo có hơn 80% tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới và gần 90% ca thiệt mạng. Nền kinh tế ở các khu vực này chịu những cú sốc nặng nề do dịch Covid-19.

Video: Y tá bật khóc khi bệnh nhân được xuất viện cúi đầu chào

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng cho hay, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét liệu có nên chỉ định bổ sung các khu vực khác vào diện “vùng thảm họa đặc biệt” hay không. Theo Thủ tướng Hàn Quốc, điều này tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

Đến nay, Hàn Quốc có 8.162 ca nhiễm virus corona chủng mới, 75 người thiệt mạng kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu tấn công nước này vào ngày 20/1.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn