Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/03/2023 20:53:04 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vũ khí được phóng vào khoảng 18h20 tối 9/3 từ một khu vực gần thành phố ven biển Nampo. Tên lửa đã rơi xuống biển Hoàng Hải.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày trước khi liên minh Mỹ - Hàn tổ chức cuộc tập trận mang tên "Lá Chắn Tự do"  (Freedom Shield- FS ), dự kiến ​​diễn ra từ ngày 13-23/3.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển - 1

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Hôm 7/3, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Mỹ có kế hoạch bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng nếu vũ khí này hướng tới Thái Bình Dương. Theo bà Kim Yo-jong, Bình Nhưỡng sẽ coi hành động quân sự của Mỹ ngăn cản các vụ thử vũ khí chiến lược của nước này là lời tuyên chiến.

Mỹ và Hàn Quốc khôi phục và tăng quy mô các cuộc tập trận quân sự chung sau số vụ thử tên lửa kỷ lục của Bình Nhưỡng vào năm ngoái. Hôm 6/3, Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 cho một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Đây là động thái được cho nhằm phô trương lực lượng trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Báo cáo "Đánh giá mối đe dọa năm 2023" mới đây của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tiếp tục cho thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, với cường độ mỗi vụ ngày càng tăng. Vụ thử hạt nhân gần đây nhất của nước này là vào năm 2017. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa liên lục địa với tốc độ ngày càng nhanh, chỉ riêng năm ngoái đã bắn hơn 60 quả.

Triều Tiên đang đẩy mạnh chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Lãnh đạo Kim Jong-un mới đây công bố các mục tiêu cho quân đội nước này trong năm 2023, đặt ra định hướng cho "cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù" và tăng cường khả năng tự vệ.

Ông Kim Jong-un cũng yêu cầu phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng phản công hạt nhân, đồng thời chế tạo các vũ khí hạt nhân chiến thuật có mức độ hủy diệt lớn.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn