Hàn Quốc tậu 36 máy bay chiến đấu 'đe' Triều Tiên

Thế giớiThứ Năm, 18/04/2013 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Giới chức Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ mua 36 trực thăng tấn công Apache của Mỹ để đối phó với các mối đe dọa gần như thường nhật từ Triều Tiên.

(VTC News) - Giới chức Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ mua 36 trực thăng tấn công Apache của Mỹ để đối phó với các mối đe dọa gần như thường nhật từ Triều Tiên.

Quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/4 nói họ sẽ mua 36 chiếc AH-64E Apache Guardian của tập đoàn Boeing (Mỹ) trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018.

Trực thăng Apache của Mỹ  

Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết, chính phủ Hàn Quốc đã chi 1,5 tỷ USD để mua số trực thăng trên.

Loạt trực thăng tấn công trên làm nhiệm vụ chính là phá hủy xe tăng và các loại xe thiết giáp của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột, quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Quan chức này nói những trực thăng tấn công Apache này sẽ thay thế cho loạt trực thăng Bell AH-1 Cobra bị cho là đã lỗi thời và không còn đáp ứng được với tình hình mới, đồng thời giúp Seoul chống lại các mối đe dọa liên tiếp từ Bình Nhưỡng.

Trong thời gian qua, Triều Tiên liên tiếp đe dọa sẽ tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc và Mỹ.

Bình Nhưỡng vô cùng tức giận và coi các cuộc tập chung Mỹ-Hàn là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc xâm phạm Bình Nhưỡng, trong khi chính quyền Washington và Seoul lại khẳng định các cuộc tập trận chung giữa hai nước chỉ là phòng thủ.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/4 nói bóng gió rằng Mỹ cần dựa vào Trung Quốc khi xử lý vấn đề Triều Tiên, cho rằng Washington không có nhiều ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng trong hai thập niên qua.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Kerry nói: “Trong 15-20 năm qua, tôi cho rằng rõ ràng là Mỹ không có ảnh hưởng trực tiếp tới Triều Tiên ngoài mối đe dọa quân sự.”

Lưu ý việc Trung Quốc cung cấp cho Triều Tiên một lượng lớn nhiên liệu và viện trợ lương thực, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: “Điều quan trọng là chúng ta hợp tác với Trung Quốc và tôi cho rằng Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng làm việc với chúng ta. Sẽ là hợp lý khi nói rằng Triều Tiên sẽ sụp đổ nếu không có Trung Quốc.”

Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ không cung cấp viện trợ lương thực cho Triều Tiên để đối lấy cam kết của Bình Nhưỡng hành động vì mục tiêu phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định “chúng ta sẽ không đi theo lối mòn nữa”. (theo Vietnam+)

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn