Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp, Nhật Bản phản ứng dữ dội

Thế giớiThứ Ba, 19/06/2018 11:17:00 +07:00

Nhật Bản tỏ ra giận dữ sau khi Hàn Quốc triển khai tập trận trên quần đảo mà hiện nay cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền Dokdo/Takeshima.

Seoul hôm 18/6 bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 ngày với sự tham gia của 6 tàu chiến, 7 máy bay trong đó có chiến đấu cơ F-15K kết hợp với lực lượng thủy quân lục chiến.

694717-south-korea-war-games-reuters-1

Quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters) 

"Cuộc tập trận phòng vệ Dokdo là hoạt động huấn luyện thường kỳ được tổ chức nhằm ngăn chặn sự xâm lược từ các thế lực bên ngoài", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Huyn-soo cho biết.

Tokyo tỏ ra hết sức giận dữ trước động thái này của Seoul, gọi cuộc tập trận là không thể chấp nhận và yêu cầu Seoul đình chỉ tập trận. 

Bộ Ngoại giao Nhật mới đây cũng cho biết đã phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận thông qua các kênh ngoại giao thông thường. 

Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức tập trận tại quần đảo tranh chấp này vào năm 1986 và kể từ năm 2013, nó diễn ra 2 năm một lần. 

Hiện nay cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này, người Nhật Bản gọi đây là đảo "Takeshima", còn  ở Hàn Quốc gọi đây là đảo Dokdo. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn