Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Thế giớiThứ Sáu, 25/10/2013 02:13:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Hàn Quốc tập trận phòng thủ 'kẻ địch bên ngoài' chiếm quần đảo Dokdo mà nước này đang quản lý nhưng Nhật cũng có tuyên bố chủ quyền.

(VTC News) - Hải quân Hàn Quốc tập trận phòng thủ 'kẻ địch bên ngoài' chiếm quần đảo Dokdo mà nước này đang quản lý nhưng Nhật cũng có tuyên bố chủ quyền.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nói Hải quân và Cảnh sát biển nước này 'tập trận phòng thủ' để nâng cao nhận thức của công chúng đối với chủ quyền của nước này ở quần đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima).
Hàn Quốc tập trận
Chiến hạm của Hải quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận gần Dokdo/Takeshima 

Cuộc tập trận mang tên "Ngày của Dokdo" bắt đầu lúc 8h sáng 25/10, giờ địa phương với sự góp mặt của tàu khu trục trọng tải 3.200 tấn, tàu tuần tra và máy bay chiến đấu F-15K của Không quân Hàn Quốc.
Quan chức quân sự Seoul được Yonhap dẫn lời nói cuộc tập trận nhằm "trục xuất những lực lượng phi quân sự nước ngoài xâm nhập trái phép vào đảo Dokdo" mà Yonhap cho là ám chỉ Nhật Bản. 
Đội biệt kích chuyên thực hiện những nhiệm vụ phá hủy mục tiêu đối phương của Hải quân Hàn Quốc cũng được huy động tham gia các nhiệm vụ hạ cánh trên đảo đã bị "lực lượng nước ngoài" xâm nhập. Trước đó, nhiệm vụ này do lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đảm nhiệm.
Hàn Quốc trong những năm qua tổ chức nhiều cuộc tập trận gần quần đảo Dokdo/Takeshima để khẳng định chủ quyền tại đây.
Dokdo/Takeshima là chủ đề tranh cãi gay gắt giữa Seoul và Tokyo trong nhiều năm qua, trong khi hải quân Hàn Quốc đã đóng quân ở đây từ năm 1954.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn