Hàn Quốc tăng cường hệ thống quản lý khủng hoảng

Thế giớiThứ Ba, 21/12/2010 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Hàn Quốc sẽ nâng cấp Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống thành Phòng quản lý khủng hoảng.

(VTC News) - Trong tình hình an ninh quốc gia phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ bên ngoài hiện nay, Hàn Quốc đang tích cực điều chỉnh lại bộ máy của nước này để hoạt động hiệu quả hơn, đáng chú ý là việc tăng cường khả năng quản lý khủng hoảng.

Chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc bị đắm trên biển Hoàng Hải (ảnh minh hoạ). 

Theo
hãng Yonhap, điện CheongWaDae ngày 21/12 quyết định, để hoàn thiệnhệ thốngquản lý khủng hoảngquốc gia, Hàn Quốc sẽ nâng cấp Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia trực thuộc Văn phòngTổng thốngthành Phòng quản lý khủng hoảng quốc gia, do Bí thư thứ nhất làm Trưởng Phòng.

Tổng thống Hàn QuốcLeeMyung-bak cùng ngày tại điện CheongWaDae đã triệu tập khẩn cấp hội nghị toàn thể củaHội đồngAn ninh Quốc gia(NSC), đã xem xét và thông qua phương án cải thiện hệ thống quản lý khủng hoảng của điện CheongWaDae với nội dungchính là quyết định như trên.

Theo phương án mới, Phòng quản lý khủng hoảng quốc gia sẽ thiết lập Phòng Thư ký (Bí thư) Quản lý khủng hoảng quốc gia, Phòng Thư ký Phân tích thông tin, Phòng Giám sát.

Phòng Thư Quản lý khủng hoảng quốc gia phụ trách chỉ huy trong giai đoạn đầu xảy ra khủng hoảng, và công việc của hệ thống quản lý khủng hoảng trong thời bình; Phòng Thư ký Phân tích thông tin phụ trách phân tích các loại tình hình và tin tức tình báo chủ yếu; Phòng Giám sát sẽ phụ trách giám sát tình hình an ninh quốc gia 24/24 giờ.

NSCcònđiều chỉnh toàn diện cácchức năngcủa các ban ngành ngoại giao-an ninh thuộc PhủTổng thống: Phòng Bí thư thứ nhất ngoại giao-an ninh sẽ phụ trách công tác trên lĩnh vực ngoại giao-an ninh, chủ trì hội nghị cấp trưởng ngoại giao-an ninh và hội nghị điều chỉnh chính sách ngoại giao-an ninh; Phòng Quản lý khủng hoảng quốc gia phụ trách tình hình khủng hoảng và các biện pháp ứng phó, chủ trì hội nghị bảo đảm an ninh quốc gia.

Khánh Hưng(Theo Liên hợp Buổi sáng)
Bình luận
vtcnews.vn