Hàn Quốc tạm dừng THAAD, nối lại quan hệ với Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 31/10/2017 15:26:00 +07:00

Sau tuyên bố tạm dừng triển khai thêm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, Hàn Quốc và Trung Quốc đồng ý nối lại quan hệ phục vụ lợi ích chung.

Phát biểu ngày 30/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết nước này sẽ không tiếp tục triển khai thêm THAAD.

Sau tuyên bố không triển khai thêm hệ thống THAAD trong thời gian tới, ngày 31/10, Seoul và Bắc Kinh đồng ý cùng làm việc để nối lại mối quan hệ.

Trước đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc lắp đặt pin cho THAAD, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung và cao từ tháng 5/2017 khiến Trung Quốc và Nga quan ngại dù Hàn Quốc tuyên bố chương trình chỉ nhằm mục đích tự vệ.

thaad-2

THAAD khai hỏa.

Theo Reuters, tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện được cho là một lần nữa sẽ lấy Triều Tiên làm vấn đề tâm điểm.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự định sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác các nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam sắp tới vào ngày 10-11/11 để thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Video: Hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn Quốc có sức mạnh thế nào?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn