Hàn Quốc nói Triều Tiên sẽ nối lại đàm phán sau khi kết thúc sự kiện này

Thế giớiThứ Tư, 23/05/2018 16:18:00 +07:00

Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán cấp cao liên Triều bị hủy bỏ trước đó có thể sẽ sớm được kết nối lại, sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn kết thúc sau ngày 25/5 tới đây.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Young-chan công bố thời gian dự kiến cho cuộc hội đàm cấp cao mới giữa 2 miền Triều Tiên vốn bị Bình Nhưỡng đột ngột hủy bỏ hôm 16/5 vì lý do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung. Thời gian dự kiến mới được ấn định sau ngày 25/5, thời điểm cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn có tên Max Thunder kết thúc.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và các cơ quan ngôn luận khác của Triều Tiên chưa xác nhận thông tin này.

1063951561

 Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, ngày 27/4. (Ảnh: Reuters)

Max Thunder là cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận năm 2018 có sự tham gia của hơn 100 chiến cơ từ 2 phía, bắt đầu từ ngày 11/5 và dự kiến kết thúc sau 2 tuần. Đây là cuộc tập trận được tổ chức ngay sau cuộc tập trận Đại bàng non của Mỹ - Hàn trong tháng 4/2018.

Trong ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, tại đây 2 nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về hội nghị Mỹ - Triều dự kiến tổ chức vào ngày 12/6, nơi ông Trump sẽ gặp gỡ trực tiếp ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại rằng cuộc gặp này có thể bị trì hoãn vì nhiều lý do.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn