Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa bao trùm Triều Tiên

Thế giớiChủ Nhật, 07/10/2012 02:40:00 +07:00

Hàn Quốc thông báo đã đạt một thỏa thuận với Mỹ để tăng hơn gấp đôi tầm bắn của các hệ thống tên lửa nhằm bao trùm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên.

Ngày 7/10, Hàn Quốc thông báo đã đạt một thỏa thuận với Mỹ để tăng hơn gấp đôi tầm bắn của các hệ thống tên lửa nhằm bao trùm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên - một hành động chắc chắn sẽ khiến cho Bình Nhưỡng nổi giận.

Tên lửa Hàn Quốc - Ảnh minh họa 
Cố vấn an ninh quốc gia Chun Yung-Woo nói với các nhà báo rằng thỏa thuận kể trên cho phép Hàn Quốc triển khai các tên lửa với tầm bắn 800km, tăng đáng kể từ mức hạn chế hiện nay là 300km.

"Mục tiêu lớn nhất của việc sửa đổi này là để đối phó với những khiêu khích quân sự của Triều Tiên," ông Chun nói.

Như vậy toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên, và thậm chí cả một số khu vực của Trung Quốc và Nhật Bản, cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc.

Mỹ có 28.500 quân tại Hàn Quốc và bảo đảm "ô hạt nhân" trong trường hợp bị tấn công bằng bom nguyên tử. Đổi lại, Hàn Quốc chấp nhận bị giới hạn khả năng tên lửa.

Một thỏa thuận ký kết tại Mỹ năm 2001 - đúng vào năm Hàn Quốc tham gia Cơ chế Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR) - hạn chế tên lửa của nước này trong tầm bắn 300km và chỉ có tải trọng 500kg.


Với lý do Triều Tiên xúc tiến các chương trình hạt nhân, lâu nay Seoul yêu cầu tăng giới hạn này, đặc biệt là sau vụ bắn rocket thất bại của miền Bắc hồi tháng 4 năm nay.

Bình Nhưỡng khẳng định họ chỉ muốn đưa vệ tinh lên quý đạo nhưng Mỹ và các đồng minh coi vụ thử thất bại này là một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình đã bị cấm theo các nghị quyết của LHQ.

Cố vấn Chun cho hay thỏa thuận mới nhằm "đảm bảo một sự phản ứng toàn diện hơn trước các mối đe dọa tên lửa" của miền Bắc.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn