Hàn Quốc mời Triều Tiên đối thoại cấp cao trong tuần tới

Thế giớiThứ Ba, 02/01/2018 15:52:00 +07:00

Nếu thành công, cuộc gặp cấp cao Triều Tiên - Hàn Quốc dự kiến tổ chức ngày 9/1 sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ 2015.

Tổng thống Moon Jae-in tích cực đón nhận gợi ý của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về khả năng gửi người đến tham dự Olympic mùa đông và chỉ thị các nhân sự nhanh chóng tổ chức đối thoại liên Triều xung quanh vấn đề này.

Theo Financial Times, Hàn Quốc ngày 2/1 đề xuất đối thoại với Triều Tiên ngày 9/1 để thảo luận về việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang.

Chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên của năm ngày 2/1, Tổng thống Moon nói lãnh đạo Kim có phản ứng khá tích cực với lời mời của Seoul để thế vận hội mùa đông trở thành cơ hội quan trọng cải thiện mối quan hệ hai bên và thúc đẩy hòa bình.

trieu-tien-han-quoc-5

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap News) 

Theo KBS, ông Moon yêu cầu Bộ Thống nhất và Bộ Văn hóa nhanh chóng đưa ra biện pháp hành động sát sao để khôi phục đối thoại liên triều và công nhận tư cách tham gia thế vận hội của Triều Tiên.

Trong đó, Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị Bộ Ngoại giao làm việc chặt chẽ với các đồng minh và cộng đồng quốc tế để theo đuổi mối liên kết Triều Tiên – Hàn Quốc tốt đẹp hơn và đồng thời là giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Financial Times, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm quan hệ liên triều đề xuất cuộc gặp cấp cao diễn ra tại làng biên giới Panmunjom. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ 2015.

Trước đó, Tổng thống Moon từng đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên năm 2016 nhưng bị từ chối.

Video: Triều Tiên ăn mừng thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 thành công

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn