Hàn Quốc họp an ninh sau cái chết của Kim Jong-nam

Thế giớiThứ Tư, 15/02/2017 12:06:00 +07:00

Thủ tướng Hàn Quốc chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) vào sáng ngày 15/2 để bàn về vụ anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chết ở Malaysia.

Theo Yonhap, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn tổ chức cuộc họp nói trên vào lúc 8h50, với sự tham gia của các quan chức an ninh và ngoại giao hàng đầu, gồm Bộ trưởng Ngoại giao,  Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thống nhất và lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia.

Han Quoc hop an ninh sau cai chet cua anh trai Kim Jong Un hinh anh 1

 Người dân xem bản tin về Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un, tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 14/2.

Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chết ở Malaysia hôm 13/2. Ông Kim Jong-nam sống lâu năm ở nước ngoài. Ông từng bị bắt vì sử dụng giấy tờ giả mạo.

Quan chức cảnh sát Malaysia Fadzil Ahmat cho hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Kim Jong-nam hiện vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi.

Anh trai lãnh đạo Triều Tiên chết khi đang chờ chuyến bay đến Macau (Trung Quốc) ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur và tử vong trên đường đến bênh viện.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh. Cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với một lệnh ngừng bắn chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Hai nước thường xuyên căng thẳng vì các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn