Hàn Quốc chính thức có tân Thủ tướng

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/10/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Ông Kim Hwang-sik trở thành vị Thủ tướng thứ 3 trong nội các của Tổng thống Lee Myung-bak.

(VTC News) - Hãng tin Yonhap đưa tin, chiều qua 1/10 Quốc hội Hàn Quốc họp phiên toàn thể, biểu quyết thông qua phương án nhân sự ghế Thủ tướng do Tổng thống Lee Myung-bak đề xuất, ông Kim Hwang-sik 62 tuổi đã chính thức trở thành Thủ tướng Hàn Quốc sau gần 2 tháng chiếc ghế quan trọng này bị bỏ trống kể từ vụ từ chức của cựu Thủ tướng Chun Ung-chan.

Tân Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik. 

Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua phương án nhân sự cho ghế Thủ tướng sau 16 ngày Tổng thống Lee đề nghị với 169 phiếu ủng hộ, 71 phiếu phản đối và 4 phiếu trắng. Ông Kim Hwang-sik trở thành vị Thủ tướng thứ 3 trong nội các của Tổng thống Lee Myung-bak.

Sau sự ra đi của cựu Thủ tướng Chung Un-chan, ông Lee đã từng đề cử ông Kim Tae-ho vào vị trí này, tuy nhiên sau đó ông Kim Tae-ho phải tự xin rút lui vào cuối tháng 8 vừa qua khi phải đối mặt với những cáo buộc có dính líu đến tham nhũng khiến tình trạng “khủng hoảng ghế Thủ tướng” tiếp tục kéo dài.

Ông Kim Hwang-sik từng là cựu thẩm phán Tòa án phúc thẩm tối cao Hàn Quốc và là thủ trưởng cơ quan kiểm toán.

Ông Kim Hwang-sik đã trở thành vị Thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc đến từ tỉnh Nam Jeolla thuộc khu vực Tây Nam Hàn Quốc.

Bình Nguyên(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn