Hàn Quốc bác tin tân giám đốc tình báo từng ký thỏa thuận ngầm với Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/07/2020 06:49:39 +07:00
(VTC News) -

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 29/7 nói không có văn bản nào liên quan đến cáo buộc tân giám đốc tình báo Park Jie-won từng ký thỏa thuận ngầm với Triều Tiên năm 2000.

“Chúng tôi đã xác nhận văn bản, cái gọi là thỏa thuận hậu trường đó, không tồn tại trong chính phủ”, quan chức Nhà Xanh nói với báo chí, sau kết quả điều tra nội bộ có sự tham gia của cả Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Cơ quan tình báo Quốc gia (NIS).

Hàn Quốc bác tin tân giám đốc tình báo từng ký thỏa thuận ngầm với Triều Tiên  - 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên phải) trao thư bổ nhiệm cho ông Park Jie-won.

Trước đó, đảng đối lập Tương lai Thống nhất Hàn Quốc (UFP) cáo buộc ông Park Jie-won, người mới được bổ nhiệm làm giám đốc NIS, đã ký một thỏa thuận năm 2000 trước các hội nghị thượng đỉnh liên Triều, trong đó đề nghị hỗ trợ 3 tỷ USD cho Bình Nhưỡng. Ông Park từng là cấp dưới thân cận của Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ, Kim Dae-jung, người có cuộc gặp lịch sử với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

UFP công khai một "bản sao" của thứ họ gọi là thỏa thuận bí mật. Tuy nhiên ông Park đã phủ nhận hoàn toàn việc ký văn bản như vậy.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm ông Park là người đứng đầu NIS hôm 28/7. 

Trong một thông điệp gửi đến ông Park và các lãnh đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao,… ông Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc nhóm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. 

Ông Park cam kết NIS sẽ không bao giờ can dự vào chính trị trong nước dưới sự lãnh đạo của ông. NIS từ lâu đã vướng phải các cáo buộc bị chính trị hóa.

Phương Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn