Hận chồng cũ, Trịnh Sảng lại tung chứng cứ tố Trương Hằng hãm hại mình

Sao ViệtThứ Hai, 11/10/2021 10:44:24 +07:00

Rạng sáng ngày 11/10, Trịnh Sảng đăng lên Instagram loạt giấy tờ, hình ảnh, bản ghi âm, đoạn chat... tố Trương Hằng cố ý hãm hại cô bằng cách cắt ghép file ghi âm.

Một loạt tình tiết mới trong ồn ào của Trịnh Sảng và Trương Hằng vừa được nữ diễn viên "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" tiết lộ qua tài khoản Instagram cá nhân. Trịnh Sảng cho biết bản ghi âm Trương Hằng tố cáo cô có ý định phá thai, muốn ruồng bỏ con cái là ngụy tạo, thậm chí là bị cắt ghép từng chữ.

Nữ diễn viên khẳng định Trương Hằng mới là người muốn bỏ con bằng hình ảnh một văn bản xác nhận. Theo lời Trịnh Sảng, Trương Hằng tự nguyện muốn hợp tác, thành lập công ty và không bị cô ép buộc. Nữ diễn viên tiết lộ Trương Hằng đã lập nhóm định công khai chuyện cá nhân, uy hiếp cô để trục lợi.

Văn bản với chữ ký của Trương Hằng xác nhận anh mới là người quyết định muốn bỏ con.Trước đó, Trịnh Sảng cũng tung loạt ảnh nhạy cảm của một cô gái, tố cáo Trương Hằng ngoại tình. Tuy nhiên, những hình ảnh này nhanh chóng bị nữ diễn viên xóa bỏ.

Hiện tại, dù bằng chứng thanh minh của Trịnh Sảng đã nhiều hơn, đa số cư dân mạng đều không có ý định đứng về phía nữ diễn viên. Phần lớn netizen tỏ ra ngán ngẩm khi Trịnh Sảng "không chịu yên phận", liên tục có những phát ngôn khó hiểu, tung bằng chứng mập mờ.

Hận chồng cũ, Trịnh Sảng lại tung chứng cứ tố Trương Hằng hãm hại mình - 1

Netizen cho rằng những bằng chứng cô đăng tải đều thiếu tính thuyết phục khi những văn bản trên không có dấu xác minh và hoàn toàn có thể ngụy tạo dễ dàng bằng cách đánh máy và cắt ghép chữ ký đơn giản.

Quảng Cáo  Một số cư dân mạng tò mò nếu Trịnh Sảng biết bản ghi âm bị cắt ghép, tại sao không "phản pháo" Trương Hằng ngay từ đầu, tại thời điểm phiên tòa đang diễn ra. Ngay cả khi Trương Hằng không dùng bản ghi âm này để làm bằng chứng trước tòa, nữ diễn viên hoàn toàn có thể kiện anh tội vu khống, bôi nhọ danh dự.

Hậu scandal, Trịnh Sảng thường bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc của mình với con cái nhưng đồng thời cũng "kể lể" về cuộc sống vất vả của cô sau khi bị "phong sát". Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm từ netizen, cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên nhiều hơn, cho rằng cô cố ý muốn níu kéo sự thương hại của công chúng, khiến công chúng nhanh chóng quên đi bê bối trốn thuế, nhờ người mang thai hộ, làm hợp đồng âm dương... của cô.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp