Hậm hực vì bị chửi bới, gã đàn ông ở Quảng Ngãi đâm chết người

Pháp luậtThứ Ba, 07/05/2019 10:42:00 +07:00

Nhậu say, Đinh Văn Đệ hậm hực vì nhớ lại chuyện bà Đinh Thị Dung chửi bới mình nên đã dùng cây nứa đâm chết bà này.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Đinh Văn Đệ ((SN 1961, trú tại thôn Đắc Doa, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây) để điều tra về hành vi Giết người.

Anh-dam-chet-nguoi

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6/5, trong cơn say, Đệ nhớ lại chuyện bị bà Đinh Thị Dung (SN 1955, trú cùng thôn) chửi bới nên hậm hực và nảy sinh ý định giết người.

Lúc này, Đệ cầm 2 khúc cây (1 cây nứa thân tròn, đầu vót nhọn, dài 1,92m và 1 cây gỗ hình tròn dài khoảng 0,75m) đi tìm bà Dung.

Đến nhà bà Dung, thấy bà này đang giặt đồ, ông Đệ cầm cây nứa đâm vào vùng cổ bà Dung khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn