Hải Yến Idol giới thiệu ‘đứa con’ 10 năm với khán giả

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/09/2017 11:51:00 +07:00

Sau một thời gian ấp ủ, những ca khúc đình đám nhất một thời của “Làn sóng xanh” những năm 90 – 2000 của Nguyễn Hải Yến đã hoàn thiện và sẵn sàng giới thiệu tới công chúng.

Sau một thời gian thực hiện, chuỗi đêm nhạc Top hit Làn sóng xanh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế của Hải Yến kết hợp với nhạc sĩ trẻ Huỳnh Quốc Huy đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

IMG_9174

Hải Yến Idol.

Video: Hải Yến Idol và học trò cover hit Lam Trường

 

Ngoài ý nghĩa chuẩn bị bước đệm cho album vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000, 10 đêm nhạc cũng là cách giọng ca sinh năm 1986 đo lường lại liveshow kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát của mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ vừa hoàn thành những ca khúc cuối cùng trong album của mình sau một thời gian ấp ủ.

IMG_9193 3

 

Chia sẻ về dự án âm nhạc khá liều lĩnh này, Hải Yến cho biết cô cảm nhận rất rõ về tình yêu của khán giả dành cho những ca khúc đình đám một thời của Làn sóng xanh và dành cho mình.

“10 năm hoạt động nghệ thuật và bị gián đoạn gần 4 năm bởi gia đình và con nhỏ, sự trở lại của Hải Yến vẫn nhận được nhiều tình yêu thương từ người hâm mộ. Vì vậy sau những đêm diễn, Hải Yến ngày càng có động lực hơn nữa để ra mắt CD album tổng hợp những ca khúc được yêu mến nhất, đáng nhớ nhất và cũng phù hợp nhất với giọng hát của Yến để giới thiệu tới khán giả”.

IMG_9201 5

 

Theo đó, album vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000 bao gồm 8 bản thu và 1 MV đính kèm, hầu hết đều là những ca khúc quen thuộc với khán giả thuộc thế hệ 7x, 8x và đầu 9x như: Ta chẳng còn ai, Dòng sông lơ đãng, Tình cờ, Có quên được đâu…

IMG_9208 5

 

Với Hải Yến, album vol.3 Top Hit 90-2000 đánh dấu một bước đi hoàn toàn mới so với 2 album trước đó: Và anh đã đến (2008) và Hát vì nụ cười (2009) không chỉ bởi độ “chín” về giọng hát mà còn bởi kinh nghiệm trong cuộc sống đủ để Hải Yến thấm và hiểu được ý nghĩa của từng sáng tác.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn