Hải Yến Idol: ‘Cát-xê của tôi tăng lên rất nhiều chỉ sau một album’

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/05/2018 11:13:00 +07:00

Nữ ca sĩ cho biết, sau album ra mắt vào năm 2017, cát-xê của cô tăng lên rất nhiều.

Video: Đừng nghĩ mình là duy nhất – Hải Yến

Hải Yến Idol vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu tới khán giả, người hâm mộ của mình MV Đừng nghĩ mình là duy nhất - sáng tác của nhạc sĩ 9X Huỳnh Quốc Huy - cũng như chia sẻ về dự án album Women in love.

Đặc biệt, chồng và con trai nhỏ của Hải Yến cũng đến buổi họp báo để động viên tinh thần cho cô. Tuy nhiên, chồng của giọng ca Đã hơn một lần luôn lặng lẽ âm thầm đứng phía sau hỗ trợ vợ làm những công việc lặt vặt và trông nom cậu con trai nhỏ.

IMG_9295

Là dân kinh doanh nên chồng của Hải Yến rất hạn chế xuất hiện trước đám đông cũng như luôn xin từ chối chụp ảnh cùng vợ.

Trước thắc mắc rằng dường như Hải Yến thay đổi hình tượng, trở nên nữ tính và “đàn bà” hơn so với trước kia, cô chia sẻ: “Hải Yến của hiện tại cũng không còn trẻ trung và phù hợp với những phong cách sexy hay táo bạo như những em nghệ sĩ trẻ, hay những dòng nhạc EDM hay Dance sẽ khó với Yến.

Nhưng Yến muốn đi thẳng đến mục tiêu 5 hay 10 năm nữa của mình, đó chính là hình ảnh của một ‘Người đàn bà hát’. Tất nhiên, mỗi người đàn bà có một cá tính riêng, Yến là một trong những người có cá tính mạnh trong cả đời sống hàng ngày lẫn đời sống âm nhạc, chúng tôi hòa mình vào các ca khúc, bản phối trong đó bao hàm cả hình ảnh bên ngoài”.

IMG_9351 4

 Hải Yến và đạo diễn Cris Nguyễn - người giúp cô có những thước phim đẹp mắt và chỉn chu trong MV.

Trong khi đó, được hỏi về quan điểm việc xây dựng bản hit qua nhiều năm hoạt động âm nhạc miệt mài, và việc tìm một bài hit liệu có quá khó khăn với Hải Yến hay không, nữ ca sĩ cho rằng không ai dám đứng lên và nói rằng: “Tôi ra bài này sẽ hit”, trừ Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP nhưng 2 nghệ sĩ này chưa bao giờ nói ra điều đó.

“Yến nghĩ rằng, việc của một người nghệ sĩ là chăm chỉ lao động để cho ra những sản phẩm phù hợp với chính bản thân mình, đáp ứng được thị hiếu của khán giả và mong đợi của khán giả.

Yến không ôm hết tất cả khán giả của showbiz Việt này phải yêu giọng hát của mình mà Yến chỉ cần phục vụ cho những đối tượng khán giả yêu mến, mong đợi Yến ra mắt những sản phẩm âm nhạc phục vụ họ.

Còn bài hit, dĩ nhiên ai làm ca sĩ cũng muốn cả, nói không là xạo, bản thân Hải Yến cũng mong muốn có những bài hát ghi dấu ấn trong lòng tất cả mọi đối tượng khán giả, nhưng ở thời điểm hiện tại chẳng ai dám nói trước điều gì.

Với cá nhân Hải Yến, tương lai của Yến là ngày mai vẫn thấy đứng trên sân khấu, xuất hiện trên truyền hình và vẫn còn được cơ hội gặp gỡ mọi người mới là những điều Yến suy nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để ra một ca khúc thành hit.

Đây là cách giúp Yến đi thẳng đến con đường âm nhạc của riêng mình, thú nhận một điều với khán giả và cảm ơn khán giả, người hâm mộ giúp cho album Top Hit năm 2017 được phát đi rộng rãi, nhờ đó Hải Yến có thêm cho mình nhiều khán giả hơn, nhiều show diễn, sự kiện cũng như mức cát-xê tăng lên rất nhiều”.

IMG_9309 3

Hải Yến chia sẻ về những dự án sắp tới của mình, trong đó có album "Women in love" được phát hành trực tuyến.

Đừng nghĩ mình là duy nhất tựa như một lời nhắn nhủ của Hải Yến đến những ai đang yêu, nhất là phụ nữ đang và sẽ yêu: “Chúng ta nên có cho mình một sự chủ động, biết cách yêu bình an, tận hưởng chứ không bằng sự mê đắm đến mù quáng, bởi ngoài kia cuộc sống còn nhiều thứ hạnh phúc đơn giản nhưng gần gũi khác đang chờ ta”.

“MV lần này của Hải Yến là sự độc thoại nội tâm của một người phụ nữ từng trải qua những đớn đau của tình yêu. Toàn vộ MV không có diễn viên hỗ trợ, chỉ một mình đơn độc giữa những miền không gian của ký ức, của dằn vặt, giằng xé trong cảm xúc”, Hải Yến chia sẻ.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn