Hai vợ chồng chết cháy trong căn nhà khóa trái

Thời sựThứ Năm, 17/04/2014 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng chủ nhà đang ngủ bị chết cháy, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

(VTC News) - Vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng chủ nhà đang ngủ bị chết cháy, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 6h sáng 17/4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại tiệm tạp hóa Phượng Hoàng (số 539 Hậu Giang, P.11, Q.6), nơi kinh doanh trà bí đao lon, nước mắm Liên Thành, cùng nhiều mặt hàng khác.
Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng chủ cửa hàng và một người giúp việc. Người giúp việc đã thoát được ra ngoài, vợ chồng chủ cửa hàng vẫn đang bị mắc kẹt bên trong.
Toàn bộ hàng hóa, vật dụng, xe máy... trong nhà bị cháy rụi. Ảnh: Huy Phan 

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 6, quận 8, Phòng chỉ huy CA TP.HCM cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Do căn nhà khóa bên trong nên cơ quan chức năng đã phải phá cửa để tiếp cận được hiện trường.
Khu vực bị phong tỏa từ vòng xoay Phú Lâm đến ngã tư Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang (Q.6).
Vụ hỏa hoạn khiến gần như toàn bộ hàng hóa, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Xe cấp cứu cũng có mặt tại hiện trường nhằm ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến tình hình qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.
Đến 8h10' sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, công tác cứu nạn được triển khai kịp thời. Cơ quan chức năng phát hiện hai xác chết bị cháy đen, được cho là của hai vợ chồng chủ nhà.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:
 Đội CSGT Phú Lâm chốt trực ngay đầu đường vòng xoay Phú Lâm. Ảnh: Huy Phan
 Tại ngã tư đèn đỏ Nguyễn Văn Luông - Hậu Giang (Q.6), lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, CSGT Q.6 phong tỏa hiện trường. Ảnh: Huy Phan
Hàng chục chiếc xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng trăm chiến sỹ cảnh sát tham gia chữa cháy. Ảnh: Huy Phan
 Đến 8h sáng 17/4, lửa, khói vẫn bùng lên phía sau ngôi nhà bị cháy.
Ảnh: Huy Phan
 Các chiến sỹ PCCC leo lên tầng cao nhà kế bên (vòng đỏ) để phun nước xuống căn hộ bị hỏa hoạn. Ảnh: Huy Phan
 Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem chữa cháy. Ảnh: Huy Phan
 Toàn bộ hàng hóa, vật dụng, xe máy... trong nhà bị cháy rụi.
Ảnh: Huy Phan
 Kệ kê hàng hóa được mang ra ngoài. Ảnh: Huy Phan
 Cảnh sát 113 bảo vệ hiện trường, giữ an ninh trật tự. Ảnh: Huy Phan
 Lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Huy Phan

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn