Hai thế lực đối lập Syria cho nhau "ăn trứng" ở Cairo

Thế giớiThứ Sáu, 11/11/2011 05:51:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện phe đối lập Syria đã bị những người biểu tình ném trứng tại Cairo trong khi đang chuẩn bị cuộc gặp với Liên đoàn Arab.

(VTC News) - Đại diện phe đối lập Syria đã bị những người biểu tình ném trứng tại Cairo trong khi đang chuẩn bị cuộc gặp với Liên đoàn Arab vào hôm 9/11.

Chinanews
cho hay, hôm 9/11, những người biểu tình Syria trong cơn giận dữ đã ném trứng vào thủ lĩnh đảng đối lập Syria ngay bên ngoài trụ sở Liên đoàn Arab ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Các đại diện của phái đoàn đối lập Syria đã buộc phải ra về vị bị 100 người biểu tình tấn công ở Cairo. Những người biểu tình hô cao khẩu hiệu “Quyết không đàm phán với chính phủ”. Sự việc xảy ra ở Cairo lần này cho thấy sự xung đột gay gắt trong nội bộ hai đảng đối lập chính ở Syria.

 Đại diện phái đoàn bị người biểu tình ném trứng tại Cairo

Sau các hoạt động biểu tình chống chính phủ Assad, phe đối lập Syria vẫn chưa đủ sức đưa ra giải pháp thực sự cho vấn đề nan giải này. Sự tồn tại những mâu thuẫn dẫn đến các hoạt động biểu tình kéo dài triền miên mà hiệu quả vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện nay, phe đối lập còn chưa thống nhất được một số vấn đề cơ bản như việc có nên tiến hành đàm phán với chính quyền Assad, có cần các lực lượng quân sự bên ngoài can thiệp hay không.

Những người biểu tình ở Cairo ném trứng vào 4 đại diện của Ủy ban Hợp tác quốc gia Syria (NCC) thuộc phe đối lập khi họ đang chuẩn bị tiến hành đàm phán với liên đoàn Arab ở Cairo do lo ngại lãnh đạo đảng đối lập sẽ đồng ý đàm phán với chính phủ Syria.
 

Cạnh tranh và mâu thuẫn gay gắt đang diễn ra giữa hai đảng đối lập chính ở Syria là Ủy ban hợp tác quốc gia Syria (NCC) của phe đối lập trong nước và Ủy ban quốc gia Syria (SNC) của một lực lượng đối lập khác thành lập hồi tháng 10 ở Thổ Nhĩ Kỳ. SNC phản đối gay gắt mọi hình thức đàm phán với chính phủ Assad.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn