Hai thanh niên cướp xe máy bán cho...đồng nát

Pháp luậtThứ Tư, 24/06/2015 08:30:00 +07:00

Hai thanh niên manh động cướp chiếc xe máy của người lái xe ôm rồi bán lại cho cửa hàng đồng nát.

(VTC News) - Hai thanh niên manh động cướp chiếc xe máy của người lái xe ôm rồi bán lại cho cửa hàng đồng nát.

Đêm 15/6, Nguyễn Văn Dũng (SN 1998, ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Khánh Duy (SN 1998, ở xóm Suối Sỏi, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) thuê anh anh Nguyễn Huy Huân (42 tuổi, quê ở Bắc Ninh), làm nghề xe ôm chở từ cửa bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) về khu vực Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Trên đường đi, cả hai cùng giới thiệu là sinh viên Đại học năm thứ 3 và mời anh Huân dừng lại dọc đường uống nước cho đỡ mệt. Hai thanh niên này tỏ ra rất thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của anh Huân.
Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận thôn Tân Hội, xã Trần Phú, hai thanh niên này đã trở mặt để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Hai đối tượng tại cơ quan công an 
Chúng yêu cầu anh Huân dừng xe để đi vệ sinh. Khi anh Huân vừa dừng xe, hai thanh niên bất ngờ lao vào đấm đá, khiến anh này không kịp phản ứng. 
Hai thanh niên đã cướp chiếc xe Wave RS màu đỏ đen bỏ chạy về hướng đi huyện Mỹ Đức. Sau đó, anh Huân đã đến công an huyện Chương Mỹ trình báo vụ việc.
Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Đội 8 – Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng. Căn cứ diễn biến vụ án và đặc điểm nhận dạng do bị hại cung cấp, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được các đối tượng nghi vấn.
Video: Đối tượng giả gái cướp cửa hàng
 
Ngày 18/6, cơ quan công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1998, ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Khánh Duy (SN 1998, ở xóm Suối Sỏi, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi cướp tài sản.
Bước đầu xác định, sau khi gây án, Dũng và Duy mang chiếc xe Wave RS đi bán cho Đặng Quốc Triệu (SN 1983, làm nghề mua bán phế liệu ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với giá 700 nghìn đồng. 
Liên quan đến vụ án, Cơ quan công an đã bắt giữ Đặng Quốc Triệu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn