Hai thần tượng Hàn ngồi tù 6 năm vì cưỡng hiếp, quay lén video sex

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/11/2019 13:37:00 +07:00

Phiên toàn xử Jung Joon Young và Choi Jong Hoon với các tội danh tấn công tình dục tập thể, phát tán video nhạy cảm bất hợp pháp kết thúc vào sáng 29/11.

Theo trang Newsen, sáng 29/11, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon có mặt tại toà án quận trung tâm Seoul để nhận phán quyết cuối cùng về vụ án "phòng chat tình dục" gây chấn động dư luận hồi đầu năm.

Theo phán quyết của tòa, Jung Joon Young lãnh mức án 6 năm tù, Choi Jong Hoon bị xử phạt 5 năm tù. Bên cạnh đó, cả hai sẽ phải tham gia 80 giờ cải tạo cho tội phạm tình dục. Hai cựu ca sĩ bị cấm làm việc tại những cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên trong ít nhất 5 năm.

JungJoonYoung (1)

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon mất hết danh tiếng, sự nghiệp, bị kết án tù vì sở thích bệnh hoạn của mình.

Trang Osen cho biết tâm trạng của Jung Joon Young và Choi Jong Hoon rất suy sụp. Ngay khi nghe tòa tuyên án, Jung Joon Young bật khóc.

Hồi tháng 3, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi phát hiện một nhóm chat đồi trụy gồm nhiều thần tượng nam nổi tiếng. Trong đó, những kẻ có danh tiếng và quyền lực không chỉ quay lén video quan hệ tình dục mà còn tổ chức bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể vài cô gái.

Vụ án chấn động khiến nhiều nam nghệ sĩ bị dính líu, phải dừng hoạt động nghệ thuật như Seungri (Big Bang), Lee Jong Hyun (CNBlue). Yong Junhyung cũng tuyên bố rời Highlight vì từng xem video mà Jung Joon Young gửi nhưng không lên tiếng tố cáo.

JungJoonYoung (2)

Nhiều thần tượng giải nghệ, tạm dừng hoạt động vì dính líu đến nhóm chat tình dục.

Trong đó, Jung Joon Young được coi là kẻ cầm đầu trong nhóm chat đồi trụy này. Ngoài hai nam thần tượng, còn có hai đối tượng khác không phải là nghệ sĩ, cũng bị bắt giữ với tội danh quay lén video tình dục.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn