Hai tên trộm trốn thoát trước sự truy bắt của hàng trăm cảnh sát

Pháp luậtThứ Tư, 02/12/2015 09:17:00 +07:00

Chiều 2/12, đại tá Cao Văn Cảnh - Trưởng công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại đường Hoa

(VTC News) - Hàng trăm cảnh sát vây bắt 2 tên trộm laptop sau nhiều ngày bọn chúng bỏ trốn.

Chiều 2/12, đại tá Cao Văn Cảnh - Trưởng công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại đường Hoàng Diệu (gần chợ Buôn Hồ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
 Tang vật bị đối tượng trộm cắp nhưng bất thành

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa ngày 27/11, 2 nam thanh niên chạy xe máy BKS 61Z3-8434 đến trước cổng tiệm may của gia đình chị Trương Thị Lượng (37 tuổi, tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) rồi bất ngờ xông vào tiệm lấy chiếc laptop để trên bàn và lao ra xe bỏ trốn. 

Chị Lượng hô hoán nên mọi người đến hỗ trợ vây bắt nhưng đối tượng cùng đồng bọn đã bỏ lại xe máy và tang vật chạy thoát thân vào khu chợ gần đó.

Nhận tin báo, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng chức năng khác phối hợp truy lùng nhưng chúng đã trốn thoát.
 Phương tiện gây án bị vứt tại hiện trường

Qua nhiều ngày theo dõi, xác minh, đêm ngày 1/12 các trinh sát phát hiện cả hai nghi can có mặt gần nhà của chúng nên ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, bọn chúng khai tên Phan Hữu Hoàng (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Hoài (24 tuổi) cùng trú tại xã Pơng Drang huyện Krông Buk. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý theo qui định pháp luật.


Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn