Hai tàu tên lửa tấn công nhanh Hải quân Việt Nam mới nhận mạnh cỡ nào?

Thời sựThứ Tư, 03/06/2015 08:34:00 +07:00

Tổng công ty Ba Son (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ bàn giao hai tàu tên lửa tấn công nhanh Molnya theo dự án 12418 mang số hiệu 379 và 380 cho Bộ tư lệnh Hải quân

Chiều 2/6, tại Nhà máy đóng tàu Ba Son (TP.HCM), Tổng công ty Ba Son (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ bàn giao hai tàu tên lửa tấn công nhanh Molnya theo dự án 12418 mang số hiệu 379 và 380 cho Bộ tư lệnh Hải quân.

Đây là hai chiếc tàu thứ ba và thứ tư trong số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Việt Nam ký hợp đồng với Liên bang Nga chuyển giao công nghệ, mua trang thiết bị cơ bản và tự đóng tại Tổng công ty Ba Son.

Phát biểu tại buổi lễ, chuẩn đô đốc, thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, phó tư lệnh hải quân, cho biết: “Tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 có sức chiến đấu cao, trang bị vũ khí hiện đại, đồng bộ, có tính năng ưu việt, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh.

Khi chiến đấu, tàu có khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến, giải quyết nhanh trận đánh then chốt trên biển theo cách đánh của chúng ta một cách hiệu quả”.


Việc đưa vào biên chế những tàu tên lửa tấn công nhanh này góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh: Quang Định 

Theo thông tin từ Tổng công ty Ba Son, hai tàu mang số hiệu 379 và 380 được khởi đóng từ tháng 10/2011, tới tháng 4/2015 cả hai tàu được nghiệm thu kỹ thuật bắn đạn thật ở cấp Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng thành công trước khi bàn giao.

Trước đó đúng một năm, hai tàu đầu tiên trong số 6 tàu này mang số hiệu 377 và 378 đã được nghiệm thu, bàn giao cho Bộ tư lệnh Hải quân đưa vào khai thác, được đánh giá cao.

Tàu tên lửa Molnya 12418 được trang bị bốn dàn phóng tên lửa Uran - E với tổng số 16 tên lửa, cự ly bắn 130km, một pháo hạm tự động AK - 176M, cự ly bắn khoảng 15km, cao 11km và tốc độ khoảng 120-130 viên/phút. Tàu cũng trang bị hai pháo 6 nòng tự động AK630, có tầm bắn 4-5 km, tốc độ bắn 4.000 - 5.000 viên/phút.

Lễ bàn giao tàu tên lửa - Ảnh: Quang Định 

Thượng tướng Trương Quang Khánh, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá việc đóng, thử nghiệm và bàn giao thành công các tàu tên lửa tấn công nhanh là niềm tự hào của Tổng công ty Ba Son nói riêng, của Bộ Quốc phòng nói chung vì đã làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại hàng đầu.

Việc đưa vào biên chế những tàu tên lửa tấn công nhanh này góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tại buổi lễ bàn giao, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Liên bang Nga tại TP.HCM, lãnh đạo Tổng công ty Ba Son đã bàn giao chìa khóa của hai tàu 379 và 380 cho Bộ tư lệnh Hải quân.

Ngay sau đó, Bộ tư lệnh Hải quân bàn giao hai chìa khóa tàu này cho các thuyền trưởng, chính trị viên hai tàu này thuộc Lữ đoàn 167, Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn