Hai tàu chiến Ấn Độ cập cảng Nhà Rồng

Quân sựThứ Sáu, 24/06/2022 19:49:49 +07:00

Chuyến thăm của tàu chiến INS Sahyadri và INS Kadmatt đến TP.HCM ngày 24/6 nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu ngày 24/6, chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla, sĩ quan chỉ huy Hạm đội miền Đông Ấn Độ, cho biết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đã được củng cố và không ngừng nâng cao trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trả lời Zing, chuẩn đô đốc Bhalla cho biết Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ được phát triển dựa trên lòng tin. "Mối quan hệ hai nước chỉ có một chiều hướng phát triển duy nhất, đó là chiều đi lên", ông nói.

Hai tàu chiến Ấn Độ cập cảng Nhà Rồng - 1

Khinh hạm INS Sahyadri cập cảng Nhà Rồng vào sáng 24/6. (Ảnh: Trần Hoàng)

Ông Bhalla cho biết trong chuyến thăm đến Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hồi đầu tháng 6, hai nước đã ký biên bản tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng hai nước đến năm 2030.

Điều này đã định hình đường lối phát triển quan hệ ngoại giao hai nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thập kỷ tới.

"Dù 2 quốc gia cách xa nhau về địa lý, đại dương đã kết nối chúng ta với mục tiêu chung hướng đến hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, với thông điệp về tình hữu nghị giữa con người và hải quân Ấn Độ với Việt Nam", ông Sanjay Bhalla nói.

Hai tàu chiến Ấn Độ cập cảng Nhà Rồng - 2

Đoàn Hải quân Ấn Độ chụp hình lưu niệm với các cán bộ Việt Nam. Trong ảnh: Đại tá Lê Nam Sơn, phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 hải quân (thứ 6 từ phải sang) và chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla (bên phải của đại tá Sơn). (Ảnh: Trần Hoàng)

Trong chuyến thăm lần này, Ấn Độ hướng đến việc củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và các hoạt động tương tác giữa hải quân hai nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ và sự hiểu biết chung giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam.

Ngoài ra, điểm nhấn trong quan hệ hai nước cũng đến từ việc Ấn Độ đã bàn giao 12 xuồng cao tốc tuần tra cho lực lượng biên phòng Việt Nam, nằm trong gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ dành cho Việt Nam.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp