Hai sinh viên ‘biến’ nước thải nhà vệ sinh công cộng thành điện chiếu sáng

Sản phẩmThứ Sáu, 04/08/2017 16:02:00 +07:00

Dự án Tạo điện chiếu sáng từ nước thải nhà vệ sinh của 2 sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng đạt giải nhất cuộc thi Giải pháp xanh cho thành phố.

Tận dụng nước thải từ hoạt động vệ sinh của con người để phát điện chiếu sáng nhà vệ sinh là dự án vừa đoạt giải Nhất tại Vòng chung kết cuộc thi Giải pháp xanh cho thành phố - Go green in the city 2017.

Dự án có cái tên “Toilet mini generator” – “Máy phát điện mini và pin tạo điện từ nước tiểu” là công trình nghiên cứu của Nguyễn Công Tín và Nguyễn Thị Thanh, sinh viên Đại học Duy Tân, Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của TS.Trần Nhật Tân – Giảng viên nhà trường.

Theo khảo sát của hai bạn, hiện nay nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố có lượng người ra vào liên tục nhưng hệ thống chiếu sáng lại rất hạn chế, gây bất tiện cho người sử dụng, đặc biệt vào ban đêm.

Bên cạnh đó, lượng nước thải từ hoạt động vệ sinh của con người (chủ yếu là nước tiểu) lại khá lớn, trung bình mỗi nhà vệ sinh công cộng sử dụng lượng nước từ 8-9 m3/tháng, đối với hộ gia đình nhiều người có thể lên đến 15m3/tháng. Lượng nước thải này là nguồn năng lượng tiềm năng để chạy máy phát điện cỡ nhỏ. 

“Việc tận dụng nguồn năng lượng này để thắp sáng đèn điện ngay tại chỗ sẽ tạo nên một hệ thống có tính tuần hoàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường”, Nguyễn Công Tín cho biết.

maylac-3459-1500001406

 Tín và Thanh bên cạnh mô hình “Máy phát điện mini và pin tạo điện từ nước tiểu”

Với ý tưởng lắp đặt một mô tơ và cánh quạt vào trong ống nước, mô tơ quay sẽ tạo ra dòng điện có thể dùng để thắp sáng trong nhà vệ sinh công cộng, hai bạn đã bắt tay thực hiện dự án dưới sự hỗ trợ của thầy cô và nhà trường.

Máy phát điện mini này có thể lắp ở nhiều loại vòi nước, bồn rửa tay,… và nhiều khu vực khác ngoài nhà vệ sinh. Máy sử dụng nước tiểu như một loại nguyên liệu chính để tạo điện.

Loại pin từ nước tiểu này hoạt động theo kiểu pin điện hóa, nguồn điện tạo ra từ đây sẽ được lưu trữ để thắp đèn chiếu sáng tại những địa điểm công cộng chưa có hệ thống đèn điện hoàn chỉnh.

Do nước tiểu là nguồn nguyên liệu thường xuyên tại các nhà vệ sinh, được thay mới liên tục nên người dùng không phải lo ngại về việc hết pin khi máy hoạt động.

Hiện tại, dự án vẫn đang tiếp tục được Tín và Thanh hoàn thiện trước khi triển khai rộng rãi. Hai bạn cũng hy vọng, sản phẩm sẽ được các thành phố lựa chọn triển khai trong tương lai gần.

tao_dien_chieu_sang_tu_nuoc_thai_nha_ve_sinh_1

Dự án “Toilet mini generator” đã giành giải nhất tại Cuộc thi Go green in the city 2017 

Theo đánh giá của Ban giám khảo cuộc thi Go green in the city 2017, dự án là một giải pháp hợp lý để tiết kiệm năng lượng, thích hợp với xu thế phát triển xanh – sạch – đẹp ở các đô thị.

Sau khi giành giải nhất quốc gia tại cuộc thi Go green in the city 2017 tổ chức tại TP.HCM, nhóm của Tín và Thanh sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh tài tại Go green in the city khu vực Đông Á, tổ chức trong tháng 7/2017.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn