Hải quân VN nhận 2 máy bay trinh sát ‘xịn’ từ Pháp

Thời sựThứ Hai, 26/12/2011 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 25/12, tại sân bay Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận máy bay và công bố quyết định thành lập Phi đội EC-225.

(VTC News) - Ngày 25/12, tại sân bay Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận máy bay và công bố quyết định thành lập Phi đội EC-225.


 Máy bay EC - 225

Phi đội EC-225 có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hai máy bay EC-225. Đây là loại máy bay hiện đại do Pháp sản xuất, sử dụng để bay biển tầm xa, hiện được một số nước trên thế giới sử dụng.

Với hệ thống hiển thị buồng lái tự động, áp dụng công nghệ mới nhất… EC-225 rất tiện lợi cho nhiệm vụ bay trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Máy bay nặng 11 tấn, tốc độ bay lên tới 260 km/giờ, có thể bay xa 520 dặm, do Hãng Eurocopter  sản xuất.


Hai máy bay trinh sát chở các vị lãnh đạo bay thử. 

Ngay sau buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trên hai chiếc EC-225.

Trước đó, trao đổi với VTC News, Đại diện Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân cho biết, quân chủng này vừa được thành lập thêm lực lượng không quân, để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đàm Duy Khánh – Hoàng Lan

Bình luận
vtcnews.vn