Hải quân Trung-Việt diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển

Thế giớiThứ Ba, 07/12/2010 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 7/12, tại khu vực biển cách Đà Nẵng 40 hải lý, HQ Việt Nam và HQ Trung Quốc đã có buổi diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển...

(VTC News) - Chiều ngày 7/12, tại khu vực biển cách Đà Nẵng 40 hải lý, Hải quân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc đã cùng diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức của tàu quân sự mang tên Tương Phàn (XIANGFAN) số hiệu FFG 567 của Hải quân Trung Quốc đến Đà Nẵng nhằm chia sẻ những kinh nghiệp tác chiến trên biển trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt -Trung.

Nhận được tin báo, chiếc tàu gặp nạn trên biển cách Đà Nẵng khoảng 40 hải lý trong tình trạng nguy cấp, đám cháy xuất hiện phí đuôi tàu 

Theo đó, kịch bản giả định là một chiếc tàu dân sự gặp nạn trên biển, trong điều kiện thời tiết gió to, sóng lớn.

Tàu bị cháy, hỏng máy và có nhiều người bị thương nặng tại vị trí cách bờ biển Đà Nẵng chừng 40 hải lý.

Sau nhận được tin báo, lực lượng Hải quân Việt Nam cho máy bay trực thăng ra vị trí quan sát tình hình trên biển, tìm kiếm và xác định vị trí tàu gặp nạn và điều động tàu ra ứng cứu. 

Ngay lập tức, tàu hải quân hai nước Việt-Trung nhận lệnh ra vị trí tàu gặp nạn để ứng cứu... 


Ngay lập tức tàu HQ261 (Vùng 4 Hải quân) nhận nhiệm vụ ra vị trí đã định để ứng cứu tàu bị nạn và lai dắt về đất liền. Trên đường ra cứu nạn, tàu Hải quân Việt Nam điện báo cho tàu Hải quân Trung Quốc cùng phối hợp tìm kiếm và hỗ trợ.

Sau khi nhận tin báo, hai bên đã thực hành chia sẻ thông tin về con tàu bị nạn và cử tàu đi phối hợp tác chiến cứu nạn.

Phương án cứu nạn được khẩn trương thực hiện, đám cháy được dập ngay lập tức 

Sau khi tiếp cận, các kỹ thuật cứu nạn, chữa cháy...đã được hai bên phối hợp nhuần nhuyễn. Nạn nhân trên tàu được chuyển lên tàu hải quân hai nước để cứu chữa. Đám cháy trên tàuđược dập tắt, đồng thời lai dắt tàu bị nạn về đất liền.

Lần lượt các nạn nhân được đưa lên tàu để chữa trị... 

Khẩn trương cấp cứu một nạn nhân bị đa chấn thương... 

Và thêm một trường hợp bị gãy nhân được cấp cứu kịp thời... 

Kết thúc buổi diễn tập, Thượng tá Nguyễn Thế Tùng, Trợ lý tác chiến Bộ tham mưu Hải quân Việt Nam cho biết, đây là cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển chiến thuật cấp cao của Hải quân hai nước Việt-Trung.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp bằng sự hợp tác và phối hợp tác chiến thuần thục của hải quân hai nước. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết như hiện nay, việc diễn tập tìm kiếm cứu nạn này nhằm tăng cường khả năng thực hành việc cứu nạn xảy ra tại biển khơi. 

Thành công của cuộc diễn tập chung này càng tăng cường hơn nữa tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt-Trung nói chung và của lực lượng Hải quân hai nước nói riêng.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn