Hải quân Mỹ, Philiippines bắt đầu tập trận chung

Thế giớiThứ Hai, 02/07/2012 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, 2/7, Lực lượng phòng vệ bờ biển Phiplippines sẽ tham gia Huấn luyện sẵn sàng trên biển CARAT kéo dài 9 ngày tại đảo Mindanao với Mỹ.

(VTC News) - Lực lượng phòng vệ bờ biển Phiplippines sẽ cử 50 nhân viên tham gia cuộc Huấn luyện sẵn sàng trên biển CARAT kéo dài 9 ngày tại đảo Mindanao với Mỹ.

Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ bở biển Philippines Armand Balilo cho biết 50 nhân viên của họ bao gồm các thợ lặn đến từ Lực lượng đặc nhiệm, các chuyên gia y tế, Lực lượng phòng vệ biển trên không và Đơn vị chống khủng bố sẽ được gửi đến tham gia cuộc tập trận.

Ông cho biết: "Cuộc luyện tập cùng với Lực lượng phòng vệ biển Mỹ sẽ rất hữu ích, cả 2 bên đều có những kinh nghiệm riêng để chia sẻ với nhau. Đây là cơ hội để trao đổi kiến thức và mở rộng mạng lưới an ninh biển qua các bài tập".

Theo Philippines Star, cuộc tập trận diễn ra vào đúng thời điểm "các lực lượng phòng vệ biển phải đối mặt với nhiều thách thức". Ngoài thực hiện tác chiến trên biển, ông muốn lực lượng này còn có khả năng hoạt động trên cạn.

Khu trục USS Vandegrift của Mỹ sẵn sàng tham gia CARAT 2012 với Philippines 

"Hiện nay chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ biến đổi khí hậu, thăm dò dầu mỏ và một số vấn đề an ninh trên biển khác", ông Bailo nói.

Phó Đô đốc chỉ huy lực lượng phòng vệ biển Edmund Tan của Philippines đã cử tàu chiến BRP Pampanga và máy bay trực thăng PCG Helo 1636 tham gia tập trận.

Trong đó, tàu Pampanga cùng với 50 nhân viên của mình đã kết hợp với tàu USCG Waesche của Mỹ để bắt đầu tập trận.


Bên cạnh đó, còn có khoảng 400 thủy thủ thuộc biên chế Hải quân Philippines và 350 binh sĩ Hải quân Mỹ tham gia vào cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Phòng vệ bờ biển này.
 

Máy bay giám sát P3C Orion Mỹ gửi đến tham gia cuộc tập trận 

Cuộc tập trận này cũng có sự góp mặt của các máy bay giám sát, trong đó Hải quân Mỹ sử dụng P3C Orion và trực thăng SH-60B còn Lực lượng phòng vệ biển Philippines dùng trực thăng B0-105CB.

Theo các quan chức Philippnies, những cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Lực lượng phòng vệ biển sẽ làm cho các lực lượng bảo vệ lãnh hải của họ học tập được nhiều kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu từ phía Mỹ.

Bách Hợp

Bình luận
vtcnews.vn