Hải quân Mỹ mang kỹ thuật trị bỏng 'đỉnh' đến Đà Nẵng

Thời sựChủ Nhật, 15/06/2014 09:08:00 +07:00

(VTC News) - Các bác sỹ Hải quân Hoa Kỳ đã mang đến BV Đà Nẵng công nghệ điều trị bỏng tiên tiến nhất thế giới.

(VTC News) - Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014, các bác sỹ Hải quân Hoa Kỳ đã mang đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng công nghệ điều trị bỏng tiên tiến nhất thế giới.

Chiều 14/6, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014, nhóm các bác sỹ Hải quân Mỹ do Trung tá Romero, Trung tâm Y tế Hải quân Mỹ tại San Diego làm Trưởng đoàn đã có buổi họp báo, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công nghệ tái tạo bề mặt da bằng tia laser để điều trị cho bệnh nhân bỏng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời nhóm bác sỹ đã thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân bằng công nghệ mới này.

Hải quân Mỹ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, đối tác, Thái Bình Dương, Đà Nẵng, huấn luyện
Trung tá Peter Shumaker, Trưởng Khoa Da liễu, Trung tâm Y tế Hải quân Mỹ tại San Diego chia sẻ kỹ thuật điều trị bỏng tiên tiến tại buổi họp báo 

Đây là một trong chuỗi các hoạt động đào tạo, huấn luyện giữa Hải quân Mỹ và các cơ quan dân sự Việt Nam về y tế trong khuôn khổ “Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2014".

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tá Peter Shumaker, Trưởng Khoa Da liễu, Trung tâm Y tế Hải quân Mỹ tại San Diego cho biết: Bốn máy điều trị bằng công nghê laser thế hệ mới được áp dụng để trao đổi, chia sẻ với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đà Nẵng trong việc điều trị bỏng cho các bệnh nhân.

“Công nghệ da nhân tạp đã điều trị thành công cho người bệnh và chúng tôi mong muốn kỹ thuât này sẽ đến với các bạn. Ngoài Viện Bỏng Quốc gia thì Bệnh viện Đà Nẵng là 1 trong những trung tâm ý tế đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ điều trị tiên tiến này. Kỹ thuật tái tạo bề mặt da bằng laser vi phân xâm lấn là một trong những kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trong các trung tâm y tế Hải quân Hoa Kỳ.


Hải quân Mỹ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, đối tác, Thái Bình Dương, Đà Nẵng, huấn luyện
Một trường hợp được các bác sỹ Hải quân Mỹ sử dụng công nghệ điều trị bỏng bằng laser vi phân xâm lấn, tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay

Trong thời gian hợp tác trao đổi với Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Việt Nam và chúng tôi đánh giá cao kỹ thuật của các bạn. Những kỹ thuật điều trị mà chúng tôi thực hiện hôm nay cũng giống những gì chúng tôi dành cho quân nhân của chúng tôi. Tuy nhiên do tính chất kỹ thuật mới nên chúng tôi chưa thể xác định được chi phí của việc điều trị bằng phương pháp này”,  Trung tá Peter Shumaker nói.


Về phía Bệnh viện Đà Nẵng, Bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói: “Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đón đoàn bác sỹ của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản đến tư vấn và đào tạo công nghệ y khoa tiên tiến như thế này. Mặc dù thời gian hợp tác ngắn, nhưng các y bác sỹ bệnh viện đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bỏng và các bệnh lý chuyên sâu khác.


Hải quân Mỹ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, đối tác, Thái Bình Dương, Đà Nẵng, huấn luyện
Chụp ảnh lưu niệm nhân sự kiện hợp tác đào tạo lần đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ và Bệnh viện Đà Nẵng 

Với 16 trường hợp điều trị sẹo bỏng bằng laser và 38 trường hợp điều trị sẹo bỏng bằng laser vi phân xâm lấn đã cho kết quả rất tốt, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chương trình hợp tác tương tự hơn nữa giữa Bệnh viện và các bác sỹ của chương trình để công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn”.


Trước đó, chương trình hợp tác điều trị được bắt đầu thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 10/6, sau sự kiện tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki, thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đưa hơn 130 quân nhân Mỹ, Úc và Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng để tham gia “Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2014".

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn