Hải quân Malaysia chặn đứng vụ cướp biển tấn công

Thế giớiChủ Nhật, 15/06/2014 04:34:00 +07:00

(VTC News) - Một tàu chở dầu của Singapore đã suýt bị cướp nếu Hải quân Malaysia không kịp thời chặn đứng bọn cướp biển ở phía Đông nước này.

(VTC News) - Một tàu chở dầu của Singapore đã suýt bị cướp nếu Hải quân Malaysia không kịp thời chặn đứng bọn cướp biển ở phía Đông nước này.

Ngày 15//6, Cơ quan Hàng hải Quốc tế cho biết Hải quân Malaysia đã chặn đứng một vụ tấn công của cướp biển nhằm vào một tàu chở dầu của Singapore ngoài khơi phía Đông của nước này trên Biển Đông.
 
Theo báo cáo của Cơ quan Hàng hải Quốc tế, Hải quân Malaysia, được sự trợ giúp của lực lượng Hải quân Indonesia và Singapore, đã ngăn chặn được vụ tấn công vào tối 14/6.

Cướp biển đang tập trung nhiều ở vùng biển Đông Nam Á - Ảnh minh họa 

Toán cướp biển đã bỏ trốn trước khi các tàu tuần tra của hải quân tới.
 
Cơ quan trên nêu rõ toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn, song không cho biết thông tin chi tiết về chiếc tàu chở dầu hay những tên cướp biển.

Trước đó, thông tin trên được đăng ở báo Straits Times của Singapore, dẫn số liệu từ báo cáo của Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (United Nations Institute for Training and Research — UNITAR).

Ở Đông Nam Á, số lượng các cuộc tấn công cướp biển đã bắt đầu gia tăng từ sau năm 2010 và năm 2013 xảy ra trên 150 vụ, các chuyên viên nghiên cứu của Liên Hợp Quốc nhận xét.

"Hải tặc ở eo biển Malacca tiếp tục là yếu tố mạnh vi phạm an ninh hàng hải ở phía Đông của Ấn Độ Dương", báo cáo nhấn mạnh.

Như thông tin của báo Straits Times, chính quyền Malaysia đang ráo riết truy tìm những tên cướp biển đã chiếm giữ tàu chở dầu MT Budi Mesra và bơm rút từ tàu này một triệu lít nhiên liệu.

Trong cuộc tấn công đó, bọn cướp biển phá hủy mọi thiết bị thông tin liên lạc trên tàu chở dầu, xảy ra cuối tuần qua ngoài khơi bờ biển Kalimantan (Borneo).

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn