Hải quân đưa 2 trực thăng làm nhiệm vụ cứu nạn

Thời sựChủ Nhật, 12/08/2012 07:29:00 +07:00

Binh đoàn 18 sẽ sử dụng, khai thác 2 máy này từ tháng 9/2012 - 8/2014 để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển xa, trinh sát mặt biển và khai thác kinh tế

Ngày 11/8, theo tin từ Cục Chính trị Hải quân, Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa ký hợp đồng khai thác, sử dụng hai máy bay EC-225.

Máy bay EC-225 bay thử trên bầu trời Vũng Tàu ngay sau lễ tiếp nhận. Ảnh: TUẤN CƯỜNG 

Theo hợp đồng, Binh đoàn 18 sẽ sử dụng và khai thác hai máy này từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2014 để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển xa, trinh sát mặt biển và khai thác ở góc độ kinh tế.


Máy bay EC-225 do Pháp sản xuất, đáp ứng được yêu cầu hoạt động tuần dương, trinh sát, cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo thềm lục địa. EC-225 có thể đạt tốc độ bay 260 km/giờ, tải trọng tối đa 11 tấn với sức chứa 19 hành khách và 2 phi công.

Đặc biệt, nhờ được lắp thêm khoang chứa dầu phụ nên máy bay này có thể bay xa tới 850 km.


Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn