Hải quân đưa 11 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ

Thời sựThứ Tư, 15/07/2015 06:04:00 +07:00

11 ngư dân trên tàu cá bị chìm chia làm hai tốp, cứ một nửa tốp ở trên thúng thì nửa còn lại bơi dưới biển, thay phiên nhau như vậy hơn một ngày thì được cứu hộ

11 ngư dân trên tàu cá bị chìm chia làm hai tốp, cứ một nửa tốp ở trên thúng thì nửa còn lại bơi dưới biển, thay phiên nhau như vậy hơn một ngày thì được cứu hộ.


Sáng 15-7, tàu bệnh viện 561 - Khánh Hòa 01 của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đưa 11 ngư dân Bình Định gặp nạn ở vùng biển gần đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) về đất liền an toàn. 

Sức khỏe của toàn bộ 11 ngư dân đã ổn định. Tại cuộc bàn giao được tổ chức tại Đồn biên phòng Cam Ranh ngay sau đó, Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân đã hỗ trợ mỗi ngư dân gặp nạn 500.000 đồng.
Đón các ngư dân gặp nạn được cứu sống lên cảng Cam Ranh - Ảnh: Viết Nguyễn  
Ông Phạm Trương - phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) thay mặt chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân cám ơn lực lượng hải quân đã vượt khó khăn, nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc y tế cho các ngư dân gặp nạn.

UBND huyện Hoài Nhơn cũng hỗ trợ mỗi ngư dân gặp nạn 4 triệu đồng.

Trước đó, lúc 20g30 ngày 9-7, tàu cá QNg 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu ở huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân đang đánh bắt cá gần đảo Đá Lớn thì bị phá nước, chìm tàu.

11 ngư dân trên tàu chia hai tốp, cứ một nửa tốp ở trên thúng thì nửa còn lại bơi dưới biển, thay phiên nhau như vậy để giữ mạng sống.

Đến 13g30 ngày 11-7 (hơn một ngày sau), tàu cá BĐ 95541 TS do ông Trương Định (ở huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đã vớt được toàn bộ 11 ngư dân ở vùng biển cách đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 2,5 hải lý.

Các ngư dân gặp nạn sau đó được lực lượng hải quân ứng cứu, chăm sóc sức khỏe.
Video thả xuồng cứu ngư dân gặp nạn trên biển 

Nguồn: Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn