Hai quan chức đánh cờ tiền tỷ vào trại giam

Thời sựThứ Sáu, 30/12/2011 09:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nhận quyết định, hai quan chức này bị cơ quan điều tra di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

(VTC News) - Sau một tuần bị phát hiện đánh cờ ăn tiền, hai quan chức ngành giao thông vận tải ở Sóc Trăng đã bị chính thức tạm giam 3 tháng.

Trao đổi với PV VTC News, Đại tá Phan Hữu Thúy, người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo và Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe hạng 3 Trần Văn Tân về hành vi “đánh bạc”.

Nhà hàng hải sản Cánh Buồm của ông Tân được xem là nơi có nội thất sang trọng bật nhất ở Sóc Trăng. Ảnh: Diễm Hằng 

Sau khi nhận quyết định, hai quan chức này bị cơ quan điều tra di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Còn cha con Hùng “cải lương” vẫn bị tạm giữ hình sự để điều tra vì có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Theo giới “có máu mặt” ở Sóc Trăng, cuộc sống của Hùng “cải lương” rất hào nhoáng không thua gì “đại gia” Tân. Hùng thường chạy xe tay ga loại xịn, cưỡi xế hộp.

Không chỉ đòi nợ thuê, Hùng “cải lương” còn mê cờ bạc. Theo một trinh sát, hoạt động của Hùng đã vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra từ lâu nhưng chưa nắm vững chứng cứ để bắt tại trận về hành vi vi phạm pháp luật.

Một tay mê cờ bạc ở Sóc Trăng tiết lộ rằng, Hùng cũng hay chở bạn bè, chiến hữu sang Campuchia giải trí ở casino.

Ông Tân bị phát hiện quả tang vi phạm vào tối 22/12 khi vào quán cà phê Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền với ông Lèo. Sáng hôm đó, ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo thua cờ tướng ông Tân 3 năm nay với số tiền lên đến 22 tỷ đồng.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn