Hải Phòng vs HAGL: Lịch sử đứng về phía thầy trò Công Phượng

Thể thaoThứ Hai, 19/01/2015 03:21:00 +07:00

HAGL đã thua 2 trận liên tiếp và cơ hội để họ chấm dứt mạch trận đáng buồn này không phải không có trong chuyến làm khách của Hải Phòng

(VTC News) - HAGL đã thua 2 trận liên tiếp và cơ hội để họ chấm dứt mạch trận đáng buồn này không phải không có trong chuyến làm khách của Hải Phòng.

Dù Hải Phòng đang bay cao ở V-League 2015 với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp cùng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đội bóng thành phố cảng lại luôn gặp dớp mỗi khi đụng độ HAGL.
Hoàng Thiên HAGL
Hoàng Thiên ăn mừng bàn thắng vào lưới Thanh Hóa 
Tại sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng không hề biết đến mùi chiến thắng trước đội bóng phố Núi trong vòng 5 năm qua. Lần gần nhất, đội chủ nhà vượt qua HAGL là vào ngày 21/6/2009. Khi ấy 3 điểm có được trước đội quân của bầu Đức giúp Hải Phòng tiến một bước dài trên con đường trụ hạng. Họ vượt qua nhóm cầm đèn đỏ, trước khi ở lại V-League bằng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp sau đó.

Nhưng những ký ức đẹp như thế về HAGL của Hải Phòng không nhiều. Kể từ khi thăng hạng trở lại vào mùa 2013, họ thua 3/4 trận đấu với quân bầu Đức. Nhìn rộng hơn, trong 10 trận gần nhất, Hải Phòng chỉ thắng 1, hòa 3 và để thua tới 6.

Thành tích đối đầu tệ hại như vậy nên HLV Trương Việt Hoàng có lý do để lo lắng. Trước thềm cuộc đọ sức đáng chú ý nhất vòng 4 V-League 2015, cựu danh thủ Thể Công thẳng thắn cho biết: “Bóng đá là môn thể thao thi đấu đối kháng hướng đến chiến thắng. Đối với chúng tôi thì HAGL hay đối thủ nào cũng vậy, đã vào trận là Hải Phòng sẽ thi đấu hết mình.”

Cho đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng vẫn là CLB duy nhất chưa để thủng lưới ở V-League 2015. Nếu phá được dớp trước HAGL, họ sẽ có cơ hội lớn bảo toàn thành tích cho đến trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán, khi các đối thủ tiếp theo đều không được đánh giá cao là XSKT Cần Thơ, SHB Đà Nẵng và Đồng Nai.
Clip: HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn