Hải Phòng vỡ 50m đê bao trong đợt mưa lũ lịch sử

Thời sựThứ Bảy, 14/10/2017 20:34:00 +07:00

Mưa lũ lớn ở thượng nguồn dồn nước về khiến hơn 50m đê bao thuộc tuyến đê hữu sông Cấm trên địa bàn thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng) bị rạn nứt và vỡ.

Chiều 14/10, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, các lực lượng chức năng của huyện vừa ngăn chặn kịp thời sự cố vỡ 50m đê bối thuộc tuyến đê hữu sông Cấm qua địa bàn xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng).

Theo đó, khoảng 8h ngày 12/10, mưa lũ lớn ở thượng nguồn dồn nước về khiến hơn 50m đê bao thuộc tuyến đê hữu sông Cấm trên địa bàn thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện (An Dương) bị rạn nứt và vỡ.

20171013_094814

 Lực lượng chức năng của huyện và xã đã kịp thời xử lý sự cố vỡ 50 đê bối do mưa lũ.

Ngay lập tức, UBND huyện An Dương chỉ đạo xã Lê Thiện huy động hàng trăm lực lượng, gồm dân quân tự vệ của xã và nhân dân thôn Kim Sơn cùng lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng có mặt, sử dụng hàng nghìn cọc tre, bao cát nỗ lực hàn gắn, khống chế đoạn đê vỡ.

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã Lê Thiện ủng hộ phương tiện, gồm xe vận tải, tàu thuyền và máy xúc ngăn chặn kịp thời dòng nước lũ, đảm bảo an toàn cho hơn 50ha trồng rau màu và nuôi trồng thủy sản của nhân dân 2 thôn Kim Sơn, Phí xá, xã Lê Thiện. 

20171013_094928

 Ông Nguyễn Trường Sơn - PCT thường trực UBND huyện An Dương chỉ huy lực lượng khắc phục đoạn đê bị vỡ.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm, hiện huyện đã huy động lực lượng cùng với lực lượng của địa phương đã hoành triệt đoạn đê bị vỡ, bố trí trực 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông, kịp thời phát hiện và khắc phục khi có thể xảy ra sự cố đê, kè.

Video: Vỡ đê Bùi ở Chương Mỹ (Hà Nội)

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn