Hải Phòng tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư

Chính trịThứ Hai, 08/06/2020 17:39:00 +07:00
(VTC News) -

Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy được Thành ủy Hải Phòng chọn tổ chức Đại hội điểm khối huyện, thực hiện chủ trương thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Sáng 8/6, Đảng bộ huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 224 đại biểu đại diện cho gần 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đại hội được Thành ủy Hải Phòng lựa chọn tổ chức Đại hội điểm khối huyện, đồng thời bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Kiến Thụy bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, đặc biệt thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận số 24-KL/TU ngày 22/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Huyện Kiến Thụy hoàn thành toàn diện 17/17 các chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó 6/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 2/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu từ 1-3 năm (thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới). Tăng trưởng kinh tế ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, thủy sản giảm; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ và du lịch tăng.

Hải Phòng tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư  - 1

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, bước vào thời kỳ mới, Kiến Thụy phải phấn đấu để là huyện đi đầu trong việc hoàn thành chủ trương xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Đại hội này sẽ bầu cử trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, có sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới; Việc bầu cử phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm chính xác, khách quan.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 - 9/6/2020, Đại hội sẽ bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy; bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên; bầu đoàn đại biểu dự khuyết (nếu có); tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu, định hướng phát triển của huyện từ năm 2020 - 2025.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn