Hải Phòng: Nghi án chú rể sát hại cháu vợ

Pháp luậtChủ Nhật, 26/02/2012 06:43:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 24/02, CA huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) đã phát hiện một thi thể cháu bé 9 tuổi trong một bao tải màu vàng, đặt ở trên núi Mõ Ba.

(VTC News) – Sáng 24/02, CA huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) đã phát hiện một thi thể cháu bé 9 tuổi trong một bao tải màu vàng, đặt ở trên núi Mõ Ba.

Nghi phạm bị bắt giữ.
Trước đó, nhận được tin báo của nhân dân về trường hợp cháu Cù Văn Duy (SN 2003, học lớp 3A4, trường Tiểu học Liên Khê, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) mất tích. Lực lượng CA cùng nhân dân đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm 24 và rạng sáng 25/02.


Đến sáng 25/02, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện ra xác cháu Duy ở trong một bao tải màu vàng, trên đỉnh núi Mõ Ba.

Tại hiện trường, CA đã phát hiện ra một chiếc dép người lớn, và những vệt máu từ đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Lần theo vết máu, mọi người tìm thấy hiện trường đầu tiên ở ngôi nhà hoang của ông Phạm Văn Năng (ở xóm 8, cùng xã).

Tại đây, CA tiếp tục phát hiện có nhiều vệt máu trên nền nhà, bên cạnh là một hòn đá sắc và dính máu.

Nhận định ban đầu, cháu Duy đã bị giết trước khi cho vào bao tải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm tên là Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xóm 8, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện trường đầu tiên, nơi phát hiện vết máu của cháu bé.

Điều đáng nói, Phúc lại chính là chú rể, người lấy cô ruột của cháu Duy.


Hiện cơ quan công an đã tạm giữ Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn