Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19

Tin tức 24h quaThứ Năm, 30/07/2020 18:13:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu khôi phục tất cả các giải pháp áp dụng cho giai đoạn 1 chống COVID-19 nhưng không được làm hoang mang, mất ổn định trong nhân dân.

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp, nghe Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo về một số giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của dịch, vừa qua Trung ương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch.

Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19 - 1

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu khôi phục lại tất cả các giải pháp đã áp dụng cho giai đoạn 1 chống COVID-19, tuy nhiên không được làm hoang mang, mất ổn định trong nhân dân.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu khôi phục lại tất cả các giải pháp đã áp dụng cho giai đoạn 1, tuy nhiên không được làm hoang mang, mất ổn định trong nhân dân. Với tinh thần xác định thực hiện tốt công tác chống dịch trong thời điểm này chính là gốc rễ quan trọng để làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng, số ca nghi nhiễm tại Hải Phòng tính đến 17h00 ngày 29/7 có 449 ca, đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện toàn thành phố có 608 người đang cách ly tập trung; 3.219 người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Tổng số người đi từ Đà Nẵng về Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 8/7 đến nay là 2.291 người (đang tiếp tục thống kê; dự kiến con số khoảng 5.000 người).

Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19 - 2

Ông Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại cuộc họp.

UBND TP đã khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch. Nếu trở về từ vùng có dịch, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, tạm dừng các chuyến công tác, học tập chưa cấp bách, thăm quan, du lịch đến vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo đeo khẩu trang tại những nơi đông người…

Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, người dân, khách lưu trú… trở về Hải Phòng từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 trở lại đây; hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà; kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đề cao cảnh giác, không để sai lầm, khuyết điểm, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; không để bị động, bất ngờ với những tình huống phức tạp nảy sinh nếu có. Đồng thời, triển khai ngay các nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19 - 3

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh phát biểu.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh, tình hình dịch bùng phát vào đúng giai đoạn hè nên số lượng giáo viên, học sinh đi du lịch rất đông. Hiện Hải Phòng đang ưu tiên xét nghiệm những đối tượng đi qua vùng có dịch, có triệu chứng bệnh.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thành phố cần chỉ đạo nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao; sớm phải thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn… Sở Y tế sẽ cập nhật thông tin hàng ngày để có những thông báo, tham mưu kịp thời cho thành phố trong công tác phòng chống dịch.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Đức Thọ cho biết, theo thống kê chỉ riêng trong tháng 6-7/2020, số lượng các chuyến bay giữa Hải Phòng đi các tỉnh tăng nhanh, bình quân hàng ngày đi và đến Hải Phòng 5.800 - 5.900 khách; đối với đường bộ, khoảng 8.000 khách đến thành phố mỗi ngày, với 800 lượt xe; đường sắt trung bình vận chuyển 700-800 khách/ngày…

Ngày 27/7 vừa qua, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi các nhà xe yêu cầu có danh sách hành khách để truy nguồn gốc trong trường hợp cần thiết, đồng thời thực hiện ngay việc vệ sinh phun khử khuẩn, đeo khẩu trang đối với các hành khách…

Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19 - 4

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đoàn Văn Rỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, vừa qua Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phối hợp rất tốt với các sở, ngành, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh; đã khuyến cáo tới một số phương tiện, thuyền viên từ các vùng dịch về không cho lên bờ, trường hợp cần thay đổi thuyền viên thì thực hiện theo đúng quy định cách ly để đảm bảo công tác phòng dịch. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành thống nhất đánh giá, trước tình hình diễn biến chung trong nước hiện nay, dịch đang bùng phát trở lại với nguy cơ lớn, số ca nhiễm trong vòng 6 ngày qua là 43 ca, ở 6 tỉnh thành phố và chưa tìm được bệnh nhân F0. Hải Phòng có kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố, nên có nguy cơ cao nếu dịch bệnh bùng phát.

Hải Phòng khôi phục lại các giải pháp chống COVID-19 - 5

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống COVID-19.

Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng cho biết, trong chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, yêu cầu các đồng chí chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, các ngành địa phương chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra.

Đồng thời, quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống dịch với thành phần cụ thể hơn. Thành lập Ban chỉ đạo của các quận, huyện do các đồng chí Bí thư đứng đầu, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ các quận, huyện ủy làm thành viên, chỉ đạo hoạt động trở lại Tổ giám sát ở thôn, tổ dân phố theo mô hình tự quản, mục tiêu giám sát toàn bộ người từ vùng có dịch, kê khai hàng ngày về Ban chỉ đạo các địa phương để báo cáo thành phố. Các Sở, ngành cũng thành lập Ban chỉ đạo, rà soát toàn bộ các nhu cầu, triển khai các biện pháp giám sát phòng chống dịch.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu đầu tư trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất sát trùng; từ ngày 1/8, thực hiện đeo khẩu trang, không tụ tập quá 30 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; người dân không đến vùng dịch. Các cấp, ngành, đơn vị không tổ chức đi thăm quan, du lịch, tạm dừng các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập trung đông người chưa thực sự cần thiết.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội phải cùng vào cuộc, triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống dịch. Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Hải Phòng huy động lực lượng tham gia các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi cần thiết.   

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn