Hải Phòng khởi công 2 công trình giao thông nghìn tỷ đồng

Đầu TưChủ Nhật, 10/05/2020 13:49:59 +07:00
(VTC News) -

TP Hải Phòng vừa khởi công 2 dự án giao thông có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngày 10/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ động thổ 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đến đường bộ ven biển.

Trong đó, Dự án xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đến đường bộ ven biển có quy mô nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am đến xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo), và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa phận huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tổng chiều dài tuyến là 9,47km.

Hải Phòng khởi công 2 công trình giao thông nghìn tỷ đồng - 1

Đại biểu bấm nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) đến đường bộ ven biển.

Đặc biệt, trên tuyến đường này sẽ xây dựng mới cầu Vĩnh Cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương với xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng), chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Phát biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng.

Hải Phòng khởi công 2 công trình giao thông nghìn tỷ đồng - 2

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển.

Tuyến đường có ý nghĩa kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của TP Hải Phòng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố theo hướng đồng bộ và hiện đại để việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân thuận lợi hơn.

Cùng ngày, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thuỵ) cũng được khởi công.

Toàn tuyến có chiều dài 14,8km, chiều rộng nền đường 22m, tổng mức đầu tư 924,238 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thi công từ năm 2020-2022.

Hải Phòng khởi công 2 công trình giao thông nghìn tỷ đồng - 3

Đại biểu bấm nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy (Hải Phòng) đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá (Kiến Thụy).

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển mới, là điều kiện thuận lợi để hai huyện Kiến Thụy và An Lão (TP Hải Phòng) hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của thành phố và các tỉnh ven biển khu vực Đông Bắc Bộ.

Video: Hải Phòng động thổ tòa tháp 72 tầng

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn