Hải Phòng gỡ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ thành phố

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 06/09/2020 16:46:44 +07:00
(VTC News) -

Từ 7/9, Hải Phòng sẽ dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố sau hơn 20 ngày hoạt động.

Chiều 6/9, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản yêu cầu dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành.

Cụ thể, thực hiện văn bản số 1273 ngày 31/8 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, từ 7/9, dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố; mở lại các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối với tỉnh Hải Dương.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Hải Phòng gỡ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ thành phố - 1

Từ 7/9, Hải Phòng dừng các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố.

Ngày 14/8, ngay sau khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Hải Dương, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu thiết lập ngay 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Hải Dương.

Sau đó, UBND TP Hải Phòng tiếp tục ban hành Quyết định thành lập bổ sung 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ, đồng thời tổ chức cách ly y tế đối với những người vào Hải Phòng từ các địa phương đang có ca mắc COVID-19.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn