Hải Phòng: Bắt quả tang 2 điểm sang chiết gas trái phép

Pháp luậtThứ Tư, 30/05/2012 03:31:00 +07:00

(VTC News)- Sở Cảnh sát PCCC Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng chức năng vừa bắt 2 vụ sang, chiết gas với số lượng lớn...


(VTC News)- Sở Cảnh sát PCCC Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng chức năng vừa bắt 2 vụ sang, chiết gas với số lượng lên đến trên 2000 bình gas lớn nhỏ tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo đó, vào khoảng 8h36’, sáng nay (30/5), các lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại số nhà 11, ngõ 53, đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) có hành vi sang chiết gas trái phép.
Kiểm tra tang vật tại nhà Đỗ Văn Truyền 

Tại hiện trường có chỗ 681 bình gas du lịch và 3 bình gas loại 12kg.

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện Đỗ Văn Truyền, sinh năm 1984 (là em vợ Dũng), trú tại nhà số 17, ngõ 53, đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) cũng có hành vi sang, chiết gas trái phép, thu tại nhà Truyền 1 bộ dụng cụ sang chiết gas, 6 bình gas loại 12kg và 1.400 bình gas du lịch, trong đó có hàng trăm bình gas đã sang chiết xong, chờ đem đi tiêu thụ.

Nguyễn Văn Dũng khai nhận anh ta hộ khẩu thường trú tại xã Duy Minh (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cùng vợ con ra Hải Phòng thuê nhà số 11, ngõ 53, Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) để sinh sống và hành nghề từ tháng 1/2010.

Qúa trình “làm ăn” thấy có lãi lớn, Dũng rủ thêm em vợ là Đỗ Văn Truyền, ở cùng quê Hà Nam, ra thuê nhà số 17, ngõ 53, Đồng Thiện để cùng làm. Truyền tiếp tục gọi em ruột là Đỗ Văn Tuấn, sinh 1995 tham gia. Số vỏ bình gas du lịch, Dũng khai chúng mua được của các đối tượng bán chẻ chai lông vịt, đem về tái nạp gas.

Theo Thượng tá Lê Quốc Đạt, Phó trưởng Phòng Pháp chế-điều tra, xử lý vi phạm về PCCC cho biết: các đối tượng Dũng, Truyền, Tuấn đã dùng bình gas du lịch (sử dụng một lần) để nạp gas nhiều lần, khiến cho vỏ bình bị han gỉ, mỏng đi, không đảm bảo an toàn, gây nguy cơ cháy nổ cao.

Dũng, Truyền, Tuấn còn sử dụng các gian nhà bếp, nhà vệ sinh để chiết nạp gas trái phép ngay trong khu dân cư và chỉ cách xưởng cơ khí ở gần đó hơn 10m là cực kỳ nguy hiểm có nguy cơ cao về cháy, nổ.

Theo Sở Cảnh sát PCCC thành phố cho biết, đây là vụ sang chiết gas bị bắt quả tang với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Hiện, Sở Cảnh sát PCCC Công an thành phố Hải Phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý nghiêm 2 vụ sang chiết gas trái phép nêu trên.


Minh Khang


Bình luận
vtcnews.vn