Hai Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ công tác

Thời sựThứ Tư, 17/12/2014 08:00:00 +07:00

Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định đình chỉ công tác 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do mắc sai phạm trong quá trình làm việc.

(VTC News) – Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định đình chỉ công tác 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do mắc sai phạm trong quá trình làm việc.

Ngày 16/12, ông Vương Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Sở đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đóng trên phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Theo đó, quyết định đình chỉ được đưa ra vào ngày 15/12. Bốn cán bộ bị đình chỉ bao gồm: ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; ông Lê Thanh Tùng - Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; các đăng kiểm viên là ông Phạm Thanh Minh và ông Phạm Tuân.

Hai Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ công tác
 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa bị tạm đình chỉ công tác.

Được biết, lý do đình chỉ vì 4 cán bộ này mắc sai phạm trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc vẫn chưa được công bố. 

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, 7 cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cũng đã bị kỷ luật vì hành vi kiểm định gian dối một chiếc xe tải không đạt chuẩn.

Trong số cán bộ bị kỷ luật khi đó có ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm, ông Lê Thanh Tùng, ông Phạm Vũ Huy - Tổ trưởng phụ trách dây chuyền kiểm định. 4 người còn lại là các đăng kiểm viên Vương Tiến Sơn, Mai Văn Cường, Trịnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Bình.

Minh Quyết - Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn