Hãi ôtô "điên" gây tai nạn, kéo lê xe máy trốn chạy

Thời sựChủ Nhật, 13/01/2013 06:42:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi gây tai nạn khiến hai mẹ nằm gục trên đường, tài xế nhấn ga thản nhiên kéo lê xe máy của nạn nhân bỏ chạy, bất chấp lửa bùng cháy.

(VTC News)- Sau khi gây tai nạn khiến hai mẹ nằm gục trên đường, tài xế nhấn ga thản nhiên kéo lê xe máy của nạn nhân bỏ chạy, bất chấp lửa bùng cháy.

 Lực lượng CSGT xử lý hiện trường tại giao lộ Cao tốc Trung Lương- TPHCM và đường Trần Đại Nghĩa ( Ảnh: PN)

Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ, ngày 13/1 tại giao lộ Cao tốc Trung Lương - TPHCM và đường Trần Đại Nghĩa, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Vào thời điểm trên, chị Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 1972, quê Long An) điều khiển xe máy 62S1- 841.78 chở theo con gái tên Hân (học sinh lớp 7) lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ Quốc Lộ 1A ra đường cao tốc.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 56N- 9755  lưu thông trên đường Cao tốc hướng về  các tỉnh miền Tây.

Lực va chạm quá mạnh khiến chị Mai bị hất văng lên đầu xe rồi văng xuống đường, con gái chị bị xe hất văng vào lề đường.

Sau khi gây tai nạn tài xế thản nhiên kéo lê xe máy nạn nhân bỏ chạy.

Thấy hành động gây tai nạn rồi bỏ chạy,  nhiều người đi đường truy đuổi. Tuy nhiên, chiếc xe chạy với tốc độ rất cao khiến nhiều người dường như bất lực.

Một trong số những người tham gia cuộc truy đuổi trên chia sẻ với phóng viên VTC News: “ Dù tôi có chạy theo sau tri hô, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy với tốc độ rất cao, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe liên tục xoẹt lửa”.

 Khi đến giao với đường Thế Lữ, xe quẹo trái và chiếc xe máy phát lửa rồi bốc cháy dữ dội trước đầu ô tô, hai bên đường người dân túa ra kêu cháy, nhưng  tài xế vẫn cho xe chạy rất nhanh.

Tuy nhiên,
khi đến trước số nhà E7/ 137-M lửa bùng cháy dữ dội nên tài xế mới chịu dừng xe.

 Hiện trường chiếc xe "điên" trước số nhà E7/ 137-M
 ( Ảnh: PN)
Lúc này nhiều người dân chạy lại bắt giữ tài xế, một số khác  tìm cách dập đám cháy.

Tài xế bị dẫn  giải đến công an xã Tân Nhật chờ xử lý.

Ghi nhận tại hiện trường giao lộ đường Cao tốc và đường Trần Đại Nghĩa nhiều vét máu nằm vương vãi,  dọc lộ trình chiếc 4 km xe điên tháo chạy đầy vết xước trên mặt đường.

Hiện chị Mai và con gái đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc đang được làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn