Hai nữ nghi phạm vụ tấn công ông Kim Jong-nam có thể đối mặt án tử hình

Thế giớiThứ Ba, 28/02/2017 17:31:00 +07:00

Hai nữ nghi phạm trong vụ ông Kim Jong-nam chết ở Malaysia có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình nếu bị buộc tội, Mirror hôm 28/2 đưa tin.

Tờ China Press ngày 28/2 dẫn lời Tổng công tố viên Malaysia Mohamed Apandi Ali cho biết, hai nữ nghi phạm đã hết hạn giam giữ và sẽ phải ra hầu tòa trong ngày mai (1/3).

1-1022

Hai nữ nghi phạm Siti Aishah và Đoàn Thị Hương. 

Cũng theo ông Ali, hai nữ nghi phạm này sẽ bị truy tố vì tội mưu sát sau khi tham gia vào vụ tấn công ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2. 

Trong khi đó China Press cho biết thêm, cảnh sát Malaysia đã hoàn thành hồ sơ điều tra vụ án và nếu không có thay đổi vào giờ chót, hai nghi phạm sẽ bị buộc tội mưu sát, theo điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia mức án cao nhất có thể là tử hình.

"Tôi có thể khẳng định điều này", ông Ali xác nhận thông tin trên với Reuters thông qua một tin nhắn văn bản.

Song Hy (Nguồn: Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn