Hai người nước ngoài dùng thẻ ATM giả bị bắt

Pháp luậtThứ Ba, 03/05/2016 11:58:00 +07:00

Kolin Karasimirov Kolev và Dimitar Tsankov Hristov đang sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại 1 trụ máy trên đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

Kolin Karasimirov Kolev và Dimitar Tsankov Hristov đang sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại 1 trụ máy trên đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1; tuy nhiên chưa thành công thì bị bắt.

Công an Q.1, TP.HCM ngày 2/5 đã bàn giao 2 nghi can Kolin Karasimirov Kolev (SN 1987) và Dimitar Tsankov Hristov (SN 1991, cùng quốc tịch Bungari) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền.
2 người nước ngoài bị tạm giữ để điều tra về hành vi dùng thẻ ATM giả nhằm rút tiền.
2 người nước ngoài bị tạm giữ để điều tra về hành vi dùng thẻ ATM giả nhằm rút tiền. 

Trước đó sáng 1/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng công an Q.1 phục kích bắt quả tang bộ đôi trên.

Thời điểm bị bắt giữ Kolin Karasimirov Kolev và Dimitar Tsankov Hristov đang sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại 1 trụ máy trên đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1; tuy nhiên chưa thành công.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Kolin Karasimirov Kolev và Dimitar Tsankov Hristov khai, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 30/4 theo diện du lịch. 2 người lưu trú tại 1 khách sạn ở khu "phố Tây" Phạm Ngũ Lão, thuê xe gắn máy đi nhiều điểm ở TP.HCM dùng thẻ ATM giả nhằm rút tiền.

Cả 2 khai nhận, chưa đầy 2 ngày đã thực hiện thành công 3 vụ rút tiền bằng thẻATM giả.

Hiện vụ việc được công an TP.HCM mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.


Nguồn: VNN
Bình luận
vtcnews.vn