Hai người bị đâm chết trước quán karaoke: Nghi can đã bị bắt

Pháp luậtThứ Hai, 14/12/2015 10:39:00 +07:00

Đâm chết 2 người đàn ông trước quán karaoke rồi lẩn trốn, Nguyễn Khanh Oanh đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

(VTC News) - Trên đường lẩn trốn, kẻ đâm chết 2 chủ quán karaoke đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tối 14/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hồi 19h30 cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Khanh Oanh (nghi can đâm chết 2 người đàn ông trước quán karaoke tại TP Móng Cái) khi tên này đang trên xe khách di chuyển tuyến Móng Cái - Tuyên Quang. 
Đối tượng Nguyễn Khanh Oanh tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Khanh Oanh tại cơ quan Công an
Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 14/12, tại quán Karaoke Bình Thủy thuộc khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (chủ quán là vợ chồng anh Lường Văn Bình và chị Lò Thị Thủy), do mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Khanh Oanh (SN 01/01/1983, ĐKTT tại xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã dùng dao đâm anh Lường Văn Bình.

Sau khi bị truy đuổi, đối tượng Oanh tiếp tục dùng dao đâm anh Phạm Đình Tường và bỏ trốn. Anh Bình và anh Tường được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tập trung tối đa lực lượng chia thành các tổ công tác kiểm tra tất cả các điểm nghi vấn như nhà trọ, nhà nghỉ, các hộ trọng điểm, những nơi công cộng, bến xe, trạm, chốt, khu vực đường biên và sao in hình ảnh rà soát đến từng tổ dân, khu phố để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 19h30 cùng ngày, Tổ công tác bố trí tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, TP Móng Cái đã phối hợp với các lực lượng tại trạm phát hiện và bắt giữ Oanh.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Nguyễn Khanh Oanh khai nhận: Tối 13/12/2015, sau khi từ TP Cẩm Phả ra Móng Cái, Nguyễn Khanh Oanh đã đến quán Karaoke Bình Thủy để hát; đến khoảng 00 giờ ngày 14/12, chủ quán vào phòng hát gọi Oanh ra, đề nghị thanh toán tiền mới cho hát tiếp vì Oanh còn nợ tiền hát trước đó nên Nguyễn Khanh Oanh đã dùng dao đâm anh Lường Văn Bình. Khi bị truy đuổi, Oanh tiếp tục dùng dao đâm anh Phạm Đình Tường để tẩu thoát.

Ngay sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Khanh Oanh, Thành ủy, HĐND, UBND TP Móng Cái đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Tổ công tác tại Trạm Km15.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Móng Cái đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Nguyễn Khanh Oanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Gã say đâm chết cảnh sát 

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn